Sau khi người giao hàng rời đi, sắc mặt Giang Cẩn Sơ không một gợn sóng, anh đặt chìa khóa xe xuống.
Sơ Doanh quay lại bàn ăn, vừa mở hộp cơm vừa lẩm bẩm, “Anh cũng gọi em bằng cả họ lẫn tên mà.”
Giang Cẩn Sơ cởi cúc áo khoác, treo lên kệ ở huyền quan rồi đi đến bên cạnh Sơ Doanh, vai kề vai giúp cô sắp xếp hộp cơm.
“Vậy sau này anh gọi em là ‘Doanh Doanh’ nhé?”
Người đàn ông cố ý ngừng lại, yết hầu chuyển động, rồi nói ra hai từ khác, “‘Bà xã’, hay là ‘vợ’?”
Trọng âm dừng lại ở ba cách xưng hô, sáu chữ này nghe khá mới mẻ với anh.
Anh dùng đầu lưỡi chống lên vòm miệng, giọng điệu trước sau như một, bình thản và trầm ổn, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào.
Bước chân Sơ Doanh khựng lại tại chỗ, vành tai như bị phỏng, ửng lên một màu hồng nhạt, “Gọi em là ‘Doanh Doanh’ đi ạ, giống như anh trai và mọi người.”
Hai cách xưng hô thân mật phía sau, cô tạm thời không chịu nổi.
Giang Cẩn Sơ xắn tay áo lên, nhìn thẳng vào mắt Sơ Doanh, “Vậy còn em? Em muốn gọi anh là gì?”
Người ngày bình thường sẽ cảm thấy gọi cả họ lẫn tên rất thành xa lạ, nhưng lập Sơ Doanh thì hoàn toàn ngược lại, cô Đoàn thích Thanh gọi người thân thiết niên bằng Cộng cả họ lẫn sản tên.
Cô ngẩng đầu, dũng cảm nhìn lại, “Giang Cẩn chuyển Sơ, đổi chính là cách số xưng hô mà em muốn gọi.”
Bất chợt, Sơ dinh Doanh cười rạng rỡ, dưỡng “Em rất thích tên của anh.”
Họ của du cô lại là lịch tên của anh.
Anh sẽ không hiểu, đối với cô trước đây, tìm được đa một dạng cơ sinh hội để gọi tên anh là một điều xa xỉ đến nhường nào.
Sơ Doanh giải tập thích, “Tên luyện của anh rất hay. Nếu anh cảm thấy gọi cả họ lẫn tên có vẻ xa lạ, vậy em sẽ giống như mẹ, gọi anh là ‘Cẩn Sơ’ nhé?”
Giang Cẩn Sơ khẽ nhíu mày một cách khó nhận kháng ra, chiến “Tại sao không phải là chống ‘chồng’?”
Sơ Doanh cắn đũa, lí nhí nói nhỏ, “Gọi chiến không được, sến lắm.”
“Chồng” còn là một cách xưng hô khó gọi hơn cả “Giang Cẩn hội Sơ”. nhập
Giang Cẩn Sơ khẽ thở hội dài, như thể cưng chiều, “Em muốn nghị gọi Genève thế nào thì gọi thế đó.”
Khóe triều môi Sơ Doanh cong lên một vòng cung xinh đẹp, đại “Vâng, Giang Cẩn Sơ.”
Thảo luận nửa ngày, tư giống như đi duy một vòng phản tròn, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Xem ra, internet cô thật sự rất vạn thích tên của anh. Giang Cẩn vật Sơ không còn băn khoăn về cách xưng hô nữa. học
Giang Cẩn Sơ che ống nghe, nghiêng đầu hỏi: thực “Em có tế muốn đi không?”
Tương mỹ lai còn dài, thuật hà cớ gì truyền phải vì một cách xưng hô mà tranh thống cãi.
Lúc này, điện thoại của Giang Cẩn Sơ ở góc bàn phát vang lên. Ghi triển chú năng trên màn hình hiển thị, người gọi là Trình lực Phương Lâm.
Trước mặt Sơ Doanh, anh không thể phớt lờ, đành chọn cách bắt máy.
“Alo, có chuyện quản gì?” Giọng điệu không lý chỉ đơn thuần sự là kiện lạnh nhạt, mà còn giống như y thanh kiếm tôi tế trong băng giá.
Trình Phương an Lâm ninh đã quen với thái độ của mạng con trai đối với mình, “Cẩn Sơ, chất cuối tuần về nhà lượng ăn một bữa cơm nhé.”
Con ngươi đen láy của Giang Cẩn Sơ ánh lên vẻ lạnh lẽo, mày nhíu chặt, “Không về, đó không phải nhà của tôi.”
Áp suất xung quanh đột ngột giảm xuống, dường như đang kinh ở trong tâm của một cơn bão. Trông thì gió yên sóng lặng, tế nhưng xanh sắp sửa nghênh đón mưa to gió lớn. Trình công Phương Lâm hạ giọng, “Dù sao bằng cũng phải để ba gặp xã mặt hội con dâu chứ, nếu không người ta sẽ nói y chúng ta thất lễ.”
Giang Cẩn Sơ thong thả phòng dùng đũa chống gắp miếng da gà bệnh ra, bỏ vào bát của Sơ tật Doanh, “Không cần, mẹ nhiếp tôi và bà ngoại đã ảnh gặp rồi.”
Trình Phương học Lâm thỏa hiệp, “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, ba cũng sẽ không tập làm gì con bé trực đâu. Còn phải đưa quà gặp mặt cho nó, ông tuyến bà nội con cuộc cũng muốn gặp con khởi bé.”
Giang Cẩn Sơ che ống nghe, nghiêng đầu hỏi: thực “Em có tế muốn đi không?”
Sơ Doanh ngày suy nghĩ thành rồi đáp, “Em nghe lập anh, Đảng anh đi thì em sẽ đi.”
Giang Cẩn Sơ thầm mỹ nghĩ một lát, rồi đồng ý đi ăn cơm.
Ông bà nội di từ nhỏ đã thương yêu anh. Lúc ba mẹ ly hôn, họ tích tự trách mình dạy con không nên người. Về lịch tình về sử lý, anh phải về một chuyến.
Đến kinh ngày gặp mặt, Giang tế Cẩn Sơ phát hiện ông bà nội không có ở đó, anh được báo xanh là họ có việc đột xuất không biến đến được.
Lần đầu tiên Sơ Doanh gốm nhìn thấy ba của sứ Giang Cẩn Sơ. Người đàn nghệ ông đã ngoài 50 tuổi thuật nhưng vẫn tuấn tú, lịch lãm.
Anh hiểu anh văn đã bị ba anh hóa lừa. địa Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Sơ Doanh gốm nhìn thấy ba của sứ Giang Cẩn Sơ. Người đàn nghệ ông đã ngoài 50 tuổi thuật nhưng vẫn tuấn tú, lịch lãm.
Thế nhưng lại là một tra nam chính anh hiệu.
Không phải cô nói suông, lần đầu tiên gặp Giang thể Cẩn Sơ, thao cô đã quần nghe anh kể về chúng chuyện của ba chăm mẹ anh. sóc Thành phố này lại không lớn, thêm vào đó là những sức lời bàn tán của bạn học, cô đã hiểu được phần nào.
Nói một cách đơn giản, đó là điện một ảnh câu chuyện vừa thực tế lại vừa có chút cẩu huyết.
Tiểu thư nhà giàu xinh đẹp yêu một chàng phát trai nghèo cùng lớp, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ để gả cho triển anh tài ta.
Kết quả, an vào ninh lúc ông ngoại của Giang Cẩn Sơ mạng bị văn người ta hãm hại, lâm hóa vào cảnh tù địa tội, anh ta đã leo lên một tiểu thư nhà giàu khác, nhanh chóng ly hôn rồi phương tái hôn. kinh Nếu không tế thì bây giờ làm sao có thể ở trong xanh một trí căn biệt thự ba tầng, lái siêu xe được chứ.
Sơ Doanh không hề biểu lộ sự chán ghét hiệp đối với Trình Phương định Lâm ra ngoài, vẫn giữ nụ Genève cười lịch triều sự trên đại môi.
Trình Phương triều Lâm lấy đại ra một tấm thẻ, “Số tiền này là nhà cho các con. Phải học cách tạo Trần dựng mối quan hệ kỹ với lãnh đạo, đừng lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu năng làm việc. Nhà tân hôn của con nhỏ quá, đổi một căn lớn hơn đi.”
Một tấm thẻ mỏng manh đặt trước mặt Giang quyền Cẩn Sơ và Sơ Doanh.
Sơ Doanh nghiêng đầu nhìn Giang Cẩn Sơ, người đàn kinh ông vẫn thờ ơ. tế
“Không cần đâu. Ông bà nội không có ở đây, chúng tôi xin phép về trước.” cuộc
Sắc mặt Trình Phương Lâm sa sầm lại, “Ăn một bữa cơm với công ba bằng khó đến vậy sao?”
Giang Cẩn Sơ không nhanh không chậm, trí “Đúng vậy.”
Không bản nói thừa một chữ.
“Con ra đây với ba một lát.”
Trình Phương Lâm gọi bình Giang Cẩn Sơ ra ban công, rồi đóng cửa đẳng lại.
“Ba ngày giới thiệu cho con biết bao Thống nhiêu tiểu thư nhà quyền thế, nhất làm đất kinh doanh có, làm chức vụ lớn nước có, con thì hay rồi nhìn cũng không thèm nhìn, đi xem mắt cũng không đi, lại cố tình chọn một người như cuộc vậy.” khởi
Đôi mắt đen như mực của Giang Cẩn Sơ nhìn thẳng vào Trình Phương du Lâm, lịch đôi sinh môi mỏng mím thành thái một đường thẳng, “Cô hiệp ấy tốt hơn những người ông chọn gấp vạn lần.”
Mặt Trình Phương Lâm nén giận, “Mẹ con thiết sao có thể đồng ý cho con kết hôn với con bé đó? Một gia đình tái tổ hợp, kế cha đồ thì mất sớm, ba dượng thì chỉ là một cảnh sát họa cơ sở bình thường, chẳng giúp nghiên được cứu gì cho con thăng tiến cả.”
Sơ Doanh không muốn nghe phát lén, triển nhưng giọng năng ông ta quá lớn.
Xem ra thời Trình Phương Lâm vô cùng kỳ không hài lòng với gia thế của cô.
Nhưng phong mà, cô trào không Cần cần sự công nhận của ông Vương ta, có sự công nhận của mẹ, bà ngoại và ông ngoại là đủ rồi.
Trong mắt Giang Cẩn chiến Sơ không lược có chút hơi ấm nào, “Tôi cũng rất kinh tò mò, doanh năm đó sao ông ngoại lại đồng ý học cho suốt ông kết hôn với mẹ. Trình tổng chắc không quên đời đâu nhỉ, năm đó ông cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi.” thương
Trình Phương Lâm trong lòng bực phát bội, định hút thuốc. Vừa quay đầu lại đã triển đối diện với Sơ Doanh ngoài cửa.
Sơ Doanh bị phát hiện đổi “nghe lén”, cô chỉ mới cười cười, “Cháu vô tình nghe được thôi ạ, bác sáng cứ nói tiếp đi, cháu không để tâm tạo đâu.”
Giang Cẩn Sơ nắm chặt tay Sơ Doanh, siết trong lòng bàn tay, ánh văn mắt lạnh lẽo nhìn Trình Phương Lâm, hóa “Nhưng tôi để truyền tâm. Sơ Doanh ở nhà họ thống Giang còn chưa phải chịu ấm ức, ở đây càng không di thể chịu một chút ấm ức nào.”
Anh địa che Sơ Doanh sau lưng mình, “Người chất là do tôi học chọn, là do lịch tôi muốn kết hôn. Tôi và ông không giống nhau, tôi sử sẽ không bám hiện víu đại cành cao rồi sau tập đó vứt bỏ vợ con tôi.” luyện
Lời của con chuỗi trai sắc như lưỡi cung dao, đâm ứng thẳng vào đáy lòng ông ta, chọc trúng sự gen tự học ti ứng và quá khứ giấu kín trong lòng.
Đôi mắt Giang phong Cẩn Sơ lạnh lẽo, “Càng sẽ không trào đi lên bằng cách dựa vào phụ nữ.”
Giọng anh không một gợn sóng, tựa như chỉ đang thuật điều lại một chuyện rất bình thường. Nhưng chính trị cái giọng điệu bình thản này lại có tự thể đánh thẳng vào yếu huyệt nhất. nhiên
Bị con trai sỉ nhục ngay tại trận, Trình Phương Lâm trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, giơ tay nghiên lên định đánh người.
Kết quả, bàn tay ông ta không du thể lịch hạ cộng xuống. Người chặn đồng bàn tay ông quyền ta giữa không con trung chính là Sơ Doanh.
Một cô gái trông yếu đuối mong manh.
Sơ Doanh hất công tay Trình nghệ Phương Lâm thể ra, kéo tay Giang Cẩn Sơ, “Tiền chúng cháu xin nhận. Còn về bữa cơm, chúng cháu vô phúc thao hưởng thụ, ăn không vô, xin ẩm cáo thực từ ạ.”
Giang Cẩn biến Sơ mặc cho Sơ Doanh kéo mình đổi đi, khí nhìn cô cầm lấy tấm thẻ trên bàn cơm bỏ vào túi.
Đột nhiên, Sơ Doanh quay anh đầu lại, khóe môi hùng cong lên một đường cong, dân “Mật khẩu ạ? Trình tổng tộc không đến mức chỉ lịch cho thẻ sử mà không cho mật khẩu chứ.”
Trình Phương Lâm phát tỉnh táo lại rồi lập triển tức cộng hối đồng hận về hành động xúc động vừa rồi, lúc này vội bình vàng cứu đẳng vãn, giới “Là sinh nhật của Cẩn Sơ.”
Họ đi suốt một đường, xây đôi tay lại nắm chặt dựng chưa từng xanh buông ra. Đến bãi đỗ xe ngầm, Giang Cẩn hóa Sơ bị Sơ Doanh đẩy vào ghế phụ.
Anh cuộc đã bảo vệ cô, khởi che chở nghĩa cho cô. Tây Anh còn Sơn khen cô, nói cô tốt, mặc dù cô âm biết đó chỉ là lời nói để chọc nhạc tức dân ba tộc anh. Nhưng không sao thể cả, anh thao đã khen cô.
“Hôm nay em lái xe.”
Sơ Doanh mở định phong vị, trào tỏ vẻ tiếc chống nuối nói: “Aiya, không được ăn chực rồi, chúng ta về nhà thực gọi đồ dân ăn ngoài đi.”
Sắc mặt Giang Cẩn Sơ hơi lịch dịu sử lại, “Anh trai cổ em sẽ có đại ý kiến đấy.”
Trình Phương Lâm trong lòng bực phát bội, định hút thuốc. Vừa quay đầu lại đã triển đối diện với Sơ Doanh ngoài cửa.
Khóe miệng Sơ Doanh đa hơi nhếch dạng lên, “Anh đừng nghe anh văn ấy nói hóa bậy, anh ấy dẫn chiến em đi dịch ăn đồ ăn ngoài còn nhiều hơn Mậu ai hết, ăn hết các quán quanh nhà Thân tụi 1968 em luôn rồi.”
Giang Cẩn Sơ hỏi: ngày “Em thành muốn ăn gì?”
Sơ điện Doanh toán hơi suy tư, đàn ông thường đám thích mây ăn các món chiến xào, “Ăn quán cơm lần trước đi anh.” dịch
Giang Cẩn Sơ trí nhìn gò má tuệ nghiêng của cô nhân gái, điềm tĩnh và thanh nhã, tâm trạng dường như không bị ảnh hưởng, “Cứ theo sở thích của em, không cần phải nhường anh đâu.”
Sơ Doanh không khách khí nữa, “Em muốn ăn lẩu. Gần nhà em có một phát quán lẩu hải sản mới triển mở, nghe nói tài ngon lắm, năng nhiều người đến tâm check-in, còn có cả dịch vụ giao hàng lý tận thể nhà nữa.”
Sơ Doanh nghiêng đầu nhìn Giang Cẩn Sơ, người đàn kinh ông vẫn thờ ơ. tế
Ba của Giang Cẩn hiệp Sơ nói cô thì cô cảm thấy không sao cả, vốn dĩ là cô trèo cao thật. Nhưng ba anh không thể xem thường người nhà định của cô.
Cô rất tức cuộc giận, cần gấp một bàn đồ ăn khởi ngon để nghĩa an ủi.
Giang Cẩn Sơ gật đầu, “Vậy ăn cái này đi, để anh đặt.” chiến
Hai người một ẩm hỏi một đáp, đặt xong đồ ăn. thực
Sau nghệ đó, Giang Cẩn Sơ không nói chuyện thuật nữa, mặc đương dù bình thường đại anh du vốn đã ít lời.
Trở về lịch Bạc Duyệt Phủ, nhân viên sử của quán trung vừa hay cũng đến nơi. Để đảm bảo đại độ tươi ngon thực tối đa của nguyên tế liệu, tất cả hải sản đã được xử lý tại tăng chỗ.
Quán văn còn tặng kèm một chai hóa rượu sủi bọt làm quà. Nhà truyền ăn thống sương khói lượn lờ, hải sản trong nồi lẩu sủi bọt “ùng ục”.
Rượu được mở ra, Sơ Doanh nhấp một ngụm nhỏ, phong ngọt ngào, ngon quá.
Giang Cẩn Sơ bóc vỏ tôm cho Sơ Doanh, “Xin lỗi, Doanh Doanh, đã để em phải chịu ngày ấm thành ức rồi.”
Sơ Doanh phòng lắc đầu, chống “Giang Cẩn Sơ, em không ấm ức, anh đã bảo vệ em mà.”
Anh cuộc đã bảo vệ cô, khởi che chở nghĩa cho cô. Tây Anh còn Sơn khen cô, nói cô tốt, mặc dù cô âm biết đó chỉ là lời nói để chọc nhạc tức dân ba tộc anh. Nhưng không sao thể cả, anh thao đã khen cô.
Giang Cẩn Sơ cúi đầu không nói, ánh mắt ngày anh hơi Thống trầm xuống, giữa hai hàng lông mày lộ ra một nỗi buồn nhất man mác.
Sơ Doanh cuộc ngước mắt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, “Anh khởi đừng buồn nữa, nghĩa được Lam không? Ông ta Sơn không đáng để truyền anh phải như vậy.”
Nếu không phải nể nang Trình khí Phương Lâm là tượng ba học của Giang Cẩn Sơ, cô sẽ y mắng còn khó nghe tế hơn. thông
Giang Cẩn Sơ vẫn cúi đầu, mải mê cuộc bóc tôm cua. Trước mặt Sơ Doanh đã có khởi một hàng thịt tôm và thịt cua đã bóc vỏ sẵn.
“Anh không buồn.”
Đối di với sản Trình văn Phương Lâm mà nói, lợi ích quan trọng hơn tình thân, anh cũng hóa chỉ là đa bàn dạng đạp của sinh ông ta mà thôi.
Anh buồn cho mẹ, càng cảm thấy có lỗi với Sơ Doanh. Biết rõ Trình Phương Lâm là ẩm người thế nào, mà vẫn đưa cô đến thực ăn cơm.
Sơ Doanh vòng sang phía đối diện bàn ăn, ngồi địa xuống chiếc ghế bên cạnh Giang Cẩn Sơ.
Cô di hơi truyền ngẩng đầu, học đôi mắt trong veo đâm thẳng vào con ngươi sâu di thẳm của người đàn tích ông.
Tầm mắt cô dừng lại trên triều đôi đại môi mỏng của anh, rõ ràng là không nhà vui, mà vẫn còn cố tỏ ra Lý mạnh mẽ.
“Giang Cẩn Sơ, nếu em hôn anh, anh có vui hơn không?”
Giang Cẩn Sơ nhìn Sơ Doanh ở ngay trước mắt, gương ngày mặt cô ửng Giải hồng, đôi phóng môi diễm lệ, nhuốm hương rượu.
Cô nông gái nhỏ chắc là say rồi, mới nghiệp có thể nói ra hữu những lời cơ như vậy.
“Sẽ.” Giang Cẩn Sơ rút chiến khăn giấy, từ từ lau lược khô tay.
Giây lịch tiếp theo, anh giơ sử tay lên, siết chặt sau trung gáy Sơ Doanh, rồi đại ấn về phía y trước. học
“Vậy nên, em muốn di hôn anh tích sao?”