Tống Nghi Châu cũng chỉ buột miệng dỗi một câu theo bản năng, sau đó mới nhớ ra hoàn cảnh này không thích hợp lắm. Bất kể mối quan hệ thật sự giữa cô và Thiệu Dần Từ là gì, cô cũng không muốn phô trương ầm ĩ. Dù vậy, cô cũng không có ý định cố tình che giấu. Tống Nghi Châu đoán, người có mắt nhìn đều có thể nhận ra quan hệ giữa họ bây giờ không hề đơn giản. Ngay cả cô lớp trưởng trước đây vẫn luôn có ý với Thiệu Dần Từ, bây giờ cũng không còn cố tình lại gần nữa.
Thiệu Dần Từ ngồi xuống, người nghiêng về phía cô, hạ giọng đến mức chỉ mình Tống Nghi Châu có thể nghe thấy: “Tối nay đến chỗ anh nhé?”
Không đợi Tống Nghi Châu từ chối, bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của Thiệu Dần Từ đã lặng lẽ di chuyển đến mu bàn chân cô. Anh không làm gì quá đáng, nhưng chỉ riêng hơi ấm nóng rực từ lòng bàn tay áp vào da thịt cũng đủ khiến người ta bối rối.
Tống Nghi Châu hối hận vì hôm nay đã mặc quần short.
Cô lườm Thiệu Dần Từ một cái sắc lẹm, cảnh cáo anh mau buông tay ra. Người đàn ông chỉ thản nhiên cong môi cười, làm như vẻ nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không buông tay.
Thiệu Dần Từ của ngày xưa đâu rồi? Thiếu gia quyền quý cao ngạo ngày nào giờ đã biến thành một tên vô lại.
Thấy giáo sư đã bước lên bục giảng, Tống Nghi Châu chỉ có thể vội vàng gật đầu. Trước khi rút tay về, người nào đó còn không quên dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua da cô, khiến một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
“Tiết học này, tôi sẽ dạy các em một chút kiến thức thú vị.” Giáo sư chuẩn bị dạy mọi người cách bắt mạch. “Tuy khả năng này không cao, nhưng nếu lỡ các em có xuyên không về thời cổ đại, thì cũng có thêm một cái nghề để nuôi thân.”
Cách bắt mạch cơ bản không quá khó, sau khi học một chút lý thuyết là có thể bắt tay vào thực hành ngay.
Thiệu Dần Từ lập tức chìa tay ra, đặt lên bàn, giọng lười biếng: “Tống đại phu, em xem giúp anh xem có chỗ nào không ổn không?”