Tống Nghi Châu nhìn vào đôi mắt của Thiệu Dần Từ, cô biết anh khao khát một câu trả lời đến nhường nào.
Chưa từng có ai nghĩ tới, vị thái tử gia nhà họ Thiệu, người đã nhận vô số sự săn đón trong vầng hào quang, người dường như có thể dễ dàng làm chủ tất cả, người đối xử với tình cảm một cách lãnh đạm bạc bẽo, trên thực tế lại đang mong chờ một tình yêu thuần túy, trong sạch và nồng cháy nhất.
Ngày đó, ở tứ hợp viện nhà họ Thiệu, khi đối mặt với cô Thiệu của anh, suốt cả quá trình Tống Nghi Châu đều rất bình tĩnh. Mãi cho đến trước khi rời đi, bà ấy đã hỏi một câu: “Cháu có từng nghĩ, tại sao Dần Từ lại lựa chọn cháu không?”
Tống Nghi Châu lắc đầu.
Cô chưa từng thực sự nghĩ sâu xa về lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ngay từ đầu, cô vốn chẳng hề để tâm. Sự tồn tại của Thiệu Dần Từ trong mắt cô lúc đó chỉ là một phiền phức đáng ghét. Cùng lắm, cô chỉ cân nhắc xem có nên đưa anh vào danh sách các mối quan hệ có thể tận dụng khi cần hay không.
Cho dù sau này, Tống Nghi Châu có không kìm được mà rung động trước một người như anh, cô vẫn luôn đủ tỉnh táo để dằn xuống những gợn sóng trong lòng, quyết không để bản thân sa vào những rắc rối ngoài kế hoạch.
Phải thừa nhận rằng, ngay từ đầu, Tống Nghi Châu đã cảm nhận được sức hút mãnh liệt của mình đối với Thiệu Dần Từ. Bất kể lý do là gì, anh vẫn luôn bị cô thu hút một cách vô thức.
Cô cũng biết, có một giai đoạn anh đã cố tình tiếp cận cô với mục đích riêng. Nhưng ngoài những toan tính lợi ích đó ra, anh thật sự đã động lòng với cô từ khi nào, cô chưa bao giờ có ý định tìm hiểu.
Bởi Tống Nghi Châu luôn tin rằng, chỉ khi yêu bản thân mình đủ nhiều, người ta mới có thể tránh được phần lớn những tổn thương.