Tống Nghi Châu vừa nhìn biểu cảm của Viên Hướng Triều liền biết, đây lại là một bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Tuy trong lòng hoang mang, nhưng cô vẫn đưa ra phản ứng cần có trong thời gian ngắn nhất: “Vậy tôi vào trước đây. Vất vả Viên thiếu đợi tôi ở đây rồi.”
Cô xoay người bước vào tứ hợp viện. Người mở cửa vẫn là người quản gia kia, vẫn khách sáo như cũ: “Mời cô Tống vào trong.”
“Cảm ơn.”
Người đang đợi Tống Nghi Châu, vừa hay lại đang ở bên hồ nước trong tiểu viện mà cô từng ở, đang cho mấy con cá koi xinh đẹp ăn.
Sau này cô đã cất công tìm hiểu, đại khái biết được riêng đàn cá trong hồ này cũng đã gần bằng giá trị một căn nhà.
Tống Nghi Châu thầm may mắn lần đầu tiên đến đây mình đã không cho ăn bừa, lỡ như thật sự làm chúng có mệnh hệ gì, cô có bán thân cũng không đền nổi.
“Đến rồi à.”
Người phụ nữ ném hết thức ăn trong tay xuống hồ, phủi tay, rồi xoay người lại, nháy mắt với Tống Nghi Châu một cái: “Lâu rồi không gặp nhé, thư ký Tống.”
“…Cô Thiệu.”