“Anh có phủ nhận bao giờ đâu?”

Dù Thiệu Dần Từ đã từng cố tình xem nhẹ tình cảm của mình, nhưng kể từ lúc cứu chị gái của Tống Nghi Châu, và ngay cả giữa những toan tính dùng cô như một quân cờ, anh đã yêu Tống Nghi Châu đến hết thuốc chữa.

“Vậy anh làm nhiều chuyện lãng mạn như vậy tối nay là có mục đích gì?”

Thiệu Dần Từ hắng giọng: “Rõ ràng lắm sao?”

“Anh nghĩ xem, vừa bao trọn nhà hàng, vừa ôn lại chuyện xưa… Nếu không phải vì giấy đăng ký kết hôn đã cầm trong tay, em còn tưởng anh định cầu hôn em đấy.”

“Anh chỉ muốn làm vậy thôi. Anh đã hứa sẽ không để cuộc sống của em sau này khi ở bên anh trở nên nhàm chán, thì anh không thể nuốt lời.”

Thiệu Dần Từ đã dốc hết tâm tư để thực hiện lời hứa của mình.

Trong lòng Tống Nghi Châu không khỏi rung động, cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.

“Em rất thích, và sẽ ghi nhớ thật kỹ.”

Không ai có thể đảm bảo rằng tình yêu nồng cháy sẽ duy trì mãi mãi, nhưng Tống Nghi Châu chưa bao giờ sợ hãi.