Thế nên ngày hôm sau, Tống Nghi Châu quả thực không thể dậy nổi, cô định cứ thế nằm cả ngày.
Lại vào buổi chiều, cô nhận được tin nhắn của anh.
“Chúng ta cần về nhà một chuyến.”
Tống Nghi Châu dừng một chút, mới hỏi anh: “Là về nhà nào?”
“Em nói đi, bảo bối?”
“…Bữa cơm nhà họ Thiệu không dễ ăn đâu.”
Tiệc Hồng Môn cũng chẳng đến mức này. Dù Tống Nghi Châu đã được tán thành, nhưng áp lực khi thật sự bước vào một gia tộc lớn cửa cao nhà rộng có thể tưởng tượng được.
“Đối với em mà nói, đây là thử thách hay là kích thích?”
Tống Nghi Châu không do dự thừa nhận: “Kích thích.”
“Vậy chuẩn bị một chút, nửa tiếng nữa anh qua đón em.”