Tống Nghi Châu biết những lời này của mình đã ảnh hưởng đến ba Thiệu Dần Từ. Mỗi một giây ông trầm mặc, không thể lập tức trả lời, đang cho thấy sự giằng co trong lòng.
Cô cũng không vội, đã có nắm chắc trong tay, đương nhiên cũng có đủ kiên nhẫn.
Quá trình chờ đợi này cũng khiến Tống Nghi Châu nghĩ đến năm năm đã qua. Đó thật sự là một ván cược dài đằng đẵng, vô cùng gian khổ và đầy rẫy nguy hiểm, căn bản không thể phán đoán được kết quả cuối cùng.
Nếu thua, thứ chờ đợi cô sẽ là gì?
Khi vốn đầu tư trong tay sắp cạn kiệt mà vẫn chưa thấy được thành quả, Tống Nghi Châu đã từng có một thoáng mờ mịt. May mà, cô luôn có thể tỉnh táo lại ngay trước khi rơi vào sự tự nghi ngờ.
Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, cô tin rằng mình sẽ thắng.
“Ba.”
Thiệu Dần Từ cuối cùng cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày trước mặt ba mình. Còn về những lời anh nói tiếp theo, Tống Nghi Châu hoàn toàn không đoán trước được.
“Nếu ba còn muốn từ chối, con thật sự sẽ cùng Tống Nghi Châu bỏ trốn.”
Thiệu Dần Từ dùng giọng điệu nghiêm túc và trang trọng nhất để đưa ra một lời uy hiếp không thể tin nổi với ba mình: “Hơn nữa ba cứ yên tâm, phần tài sản thuộc về con trong nhà họ Thiệu, con đã chuyển hết sang tên cô ấy rồi, bao gồm cả những bất động sản của riêng con, hiện tại cũng thuộc về cô ấy.”