Đối với Thiệu Dần Từ mà nói, đây hoàn toàn là một chuyến đi bất ngờ, không hề có bất kỳ sự sắp đặt nào từ trước.

Anh đã rất lâu không được tận hưởng cảm giác này. Đặc biệt là khi anh đã trở thành người phụ trách của một doanh nghiệp đã lên sàn, công việc càng thêm bận rộn, phần lớn lịch trình luôn được sắp xếp kín mít, muốn tùy tâm sở dục cũng hoàn toàn không dễ dàng.

Nhưng dù cho sáng mai còn có cuộc họp, dù hoàn toàn không chắc sẽ bị Tống Nghi Châu đưa đi đâu, có thể kịp trở về hay không, cùng với tất cả những phản ứng dây chuyền tiếp theo, đã bị anh ném ra sau đầu.

Bất kể đã qua bao nhiêu năm, bất kể Thiệu Dần Từ đang ở trong trạng thái nào của cuộc đời, thậm chí có khả năng trầm ổn đến mức chính anh cũng cảm thấy nhàm chán… chỉ cần Tống Nghi Châu đưa ra lời mời, chỉ cần cô vẫy tay, anh sẽ không chút do dự, cùng cô làm những chuyện điên rồ.

Đến hầm gửi xe, Tống Nghi Châu chọn tự mình lái, Thiệu Dần Từ ngồi ở ghế phụ.

Lúc lên xe, cô tiện tay ném áo vest của anh ra hàng ghế sau, tặng anh một nụ hôn gió.

“Nếu Thiệu tổng mệt quá thì cứ ngủ một giấc trước đi. Lúc tỉnh dậy, chắc chúng ta cũng sắp đến nơi rồi.”

Thiệu Dần Từ híp mắt nhìn cô chăm chú: “Ai nói với em là anh sẽ mệt?”

“Chẳng phải là em sợ anh nhàm chán sao?”

Ra khỏi hầm gửi xe, Tống Nghi Châu mở cửa sổ, gió bên ngoài không ngừng lùa vào trong xe. Tóc cô bị thổi rối, nhưng cô rất hưởng thụ, cảm xúc trước sau vẫn ở trong giai đoạn dâng trào.