Quả nhiên Phương Thư Hòa trừng mắt, không chút khách khí nào hỏi Tống Nghi Châu: “Tại sao Diệp Hạo Vũ lại gửi thiệp mời riêng cho cô? Hai người vẫn còn liên lạc à?”
Tống Nghi Châu thật ra không rõ lắm, mối quan hệ hôn nhân hiện tại của Phương đại tiểu thư và Diệp thiếu gia đã đến bước nào. Nhưng xem phản ứng của Phương Thư Hòa, cũng có thể đoán được đại khái. Bất kể thế nào, vợ chồng họ chỉ cần còn chưa ly hôn, đối với bên ngoài vẫn là một cộng đồng lợi ích ràng buộc, sẽ không dễ dàng tách rời.
Nhưng Tống Nghi Châu cũng không lo lắng việc chọc giận Phương Thư Hòa. Cô liếc thấy sắc mặt rõ ràng âm u của người nào đó bên cạnh, cố gắng nén cười, dùng giọng điệu vô tội giải thích: “Tôi và Diệp thiếu không thể có liên lạc sao? Hình như không có quy định này thì phải.”
Lời còn chưa nói hết, Tống Nghi Châu đã cảm nhận được cánh tay vòng trên eo mình càng siết chặt hơn.
Quả nhiên, cuối cùng Thiệu Dần Từ cũng không nhịn được, anh cười như không cười hỏi: “Diệp Hạo Vũ đã liên lạc với em trước à?”
Tống Nghi Châu còn chưa trả lời, Phương Thư Hòa đối diện lại không vui: “Ai nói là Diệp Hạo Vũ liên lạc trước, không thể là Tống Nghi Châu…”
“Không có khả năng.” Lời nói như được nghiến ra từ kẽ răng, Thiệu Dần Từ gần như nhấn mạnh từng chữ. “Cô ấy có lý do gì để chủ động liên lạc với Diệp Hạo Vũ chứ?”
“Đương nhiên là bởi vì…” Nghĩ nghĩ, Phương Thư Hòa cũng không thể thuyết phục được chính mình, hình như đúng là không cần thiết.
Nhưng cô ta lại không chịu dễ dàng nhận thua, chỉ có thể lôi chuyện cũ ra nói: “Chúng tôi còn chưa chết đâu, những chuyện năm đó vẫn còn rất nhiều người nhớ kỹ. Tống Nghi Châu đã quấn lấy Diệp Hạo Vũ như thế nào, rồi lại đột nhiên đổi sang anh…”
Thiệu Dần Từ siết chặt eo Tống Nghi Châu, rất lạnh lùng nhếch mép: “Chính Diệp Hạo Vũ còn không dám nhắc lại quá khứ, cô giúp cậu ta nhớ lại, cậu ta có gan thừa nhận không?”