Tống Nghi Ân ngồi trên xe lăn được đẩy vào.
Vẻ đẹp rực rỡ ngày xưa giờ đã có chút tiều tụy, nhưng vẫn là Tống Nghi Ân.
Chỉ cần chị cô xuất hiện, khung cảnh xung quanh sẽ trở nên kiều diễm và lấp lánh lạ thường.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tống Nghi Châu chậm bước chân lại, cô đi đến trước mặt chị, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay chị: “Tại sao chị lại thành ra thế này?”
Giọng của Tống Nghi Ân ngọt ngào không mấy ăn nhập với vẻ ngoài của cô ấy lúc này. Cô ấy cười cười: “Nằm trên giường lâu quá thôi, cơ bắp hơi teo lại một chút. Bác sĩ nói mấy tháng tới phục hồi tốt là được, chức năng cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.”
Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tống Nghi Châu. Hai gương mặt không hề giống nhau, nhưng vào khoảnh khắc gặp lại, lại có một sự thân mật phảng phất như chưa từng xa cách.
Tống Nghi Châu bỗng nhiên nhận ra, khi con người ta vui vẻ và hưng phấn đến tột độ, chưa chắc đã có thể khóc thành lời.
Nhưng không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cô vui hơn lúc này.
Tống Nghi Ân hiển nhiên cũng đã biết tình hình hiện tại, và cả những gì Tống Nghi Châu đã làm vì mình.
Trong ánh mắt Tống Nghi Ân chứa đựng vô vàn sự đau lòng, cuối cùng chỉ véo nhẹ má cô: “Em đó, gan lớn thật.”