Viên Hướng Triều dường như đã hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Thiệu Dần Từ, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Sự tự tin ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của Thiệu Dần Từ, như muốn xác định xem, lời nói của anh rốt cuộc chỉ là để dọa anh ta, hay là thật sự…
“Không thể nào.” Một lúc sau, Viên Hướng Triều nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ trấn tĩnh. “Có giỏi thì gọi đương sự ra đây, tao không tin thật sự có một người như vậy tồn tại!”
Thiệu Dần Từ liếc nhìn đôi tay đang bị còng của anh ta, bình tĩnh vạch trần lớp ngụy trang: “Cậu đang sợ.”
“Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại một chút, lúc đó đã xảy ra chuyện gì.”
Giọng điệu của Thiệu Dần Từ bình tĩnh, anh không nhanh không chậm tái hiện lại hiện trường, mỗi một chữ đều như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Viên Hướng Triều.
“Cậu cho người trói nạn nhân lại, sau khi xác định trên người cô ấy không có bất kỳ bằng chứng nào ảnh hưởng đến mày, cậu lệnh cho cấp dưới giải quyết cô ấy, ném xuống biển, rồi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.”
“Cậu cho rằng cậu không để lại bất kỳ chứng cứ nào, sau này mặc cho cậu đổi trắng thay đen, cũng không ai biết được chân tướng.”
“Nhưng cậu thật sự cho là mình thông minh quá rồi.”
Thiệu Dần Từ không thèm nhìn anh ta nữa.