Thiệu Dần Từ có chút hứng thú, anh ghé sát vành tai Tống Nghi Châu, khàn giọng hỏi: “Vậy em định dùng cách nào?”

Qua tấm gương trang điểm, Tống Nghi Châu đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược của người đàn ông. Mặt cô không đổi sắc tẩy trang xong, mới thong thả xoay người lại.

Lưng cô dựa vào bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên, đôi chân thon dài khẽ nhấc lên.

Vạt áo sơ mi không cài cúc, theo động tác của cô, đường cong cơ thể người phụ nữ tạo thành một vòng cung mềm mại và quyến rũ nhất.

Chỉ một ánh mắt lơ đãng, một cú chạm nhẹ như có như không, cũng đủ để nhóm lên ngọn lửa trong người Thiệu Dần Từ.

Ngay khi ánh mắt anh tối sầm lại, định nhân cơ hội tiến tới, anh đã bị Tống Nghi Châu dùng sức đẩy ra.

“Em đến trường đây.”

Trong phòng thay đồ thuộc phòng ngủ chính của Thiệu Dần Từ, không biết từ khi nào đã có thêm vài bộ quần áo của cô.

Dù đêm trước cô có ở lại đây, cô cũng không cần lo lắng sáng ra không có gì để mặc.

Tống Nghi Châu nhanh chóng chọn một chiếc váy để thay rồi vội vàng rời đi. Trước khi cô ra cửa, Thiệu Dần Từ còn nhắc nhở: “Tài xế đang ở gara, nếu không kịp thì gọi chú ấy đưa em đi.”