Trong lòng mang tâm sự nên Tô Cẩn ngủ không yên giấc, cô ấy thức dậy từ rất sớm.

Cô ấy ngập ngừng một lát, rồi vẫn cất bước đi tới trước cửa phòng Cố Yên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa trước mặt không mở ra, ngược lại cánh cửa phòng cách vách lại bật mở.

Cố Lâm với quả đầu rối như tổ quạ thò đầu ra: “Chị dâu? Chị tìm Yên Yên à?”

“Ừ, chị gõ cửa phòng con bé mà không thấy động tĩnh gì.”

Cố Lâm ngáp dài một cái, ở góc độ chị dâu không nhìn thấy liền bĩu môi, lộ ra vẻ mặt “em biết ngay mà”.

“Chắc chắn đang ở phòng cách vách rồi, không trượt đi đâu được đâu.” Anh ta lười nhác cất giọng.

Hoặc là Cố Yên tự mình chạy sang, hoặc là bị Thẩm Yến Hồi dụ dỗ bắt cóc qua đó. Trải qua quá nhiều lần rồi nên anh ta cũng sắp quen rồi.

Tô Cẩn bật cười, hai người này đúng là quấn quýt nhau như sam.

Nhưng cô ấy cũng là người từng trải, đương nhiên thấu hiểu cảm giác lúc tình cảm đang nồng nàn say đắm, hận không thể dính chặt lấy nhau như hình với bóng.