Cố Yên kết thúc buổi chia sẻ, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi tháo chiếc khẩu trang xuống.

“Mệt chết đi được.” Cô ngả người ra sau, vừa vặn tựa trọn vào lồng ngực vững chãi của Thẩm Yến Hồi.

Thẩm Yến Hồi đưa tay đón lấy cô, ngón tay khẽ ấn nhẹ lên thái dương giúp cô xoa bóp: “Em nói rất hay.”

“Thật không?” Cố Yên ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em còn sợ mình nói chuyện tùy hứng quá mức.”

“Sự chân thành là thứ dễ lay động lòng người nhất.” Thẩm Yến Hồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô: “Bà Thẩm của anh trước giờ luôn rất chân thành.”

Cố Yên ngửa mặt, kề sát làn môi mềm mại lại gần khóe môi anh, hơi thở ấm áp phả vào da thịt.

“Hôm nay đâu có ăn kẹo đâu ta.” Cô chớp chớp mắt, đầu ngón tay men theo đường viền hàm dưới trượt dần xuống yết hầu gợi cảm, khẽ chạm nhẹ một cái: “Hôm nay Thẩm tiên sinh… đặc biệt ân cần, dẻo miệng nha.”

Thẩm Yến Hồi chộp lấy cổ tay cô, lực đạo lập tức siết chặt.

“Không phải dẻo miệng.” Giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo chất khàn đặc vì bị trêu chọc: “Là nhịn không nổi.”

Cô bị anh kéo lại càng gần hơn, cả người gần như dán chặt vào lòng anh. Qua lớp áo sơ mi mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực cùng những thớ cơ bắp căng tràn bên dưới.