Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Yên bước xuống lầu thì trong phòng ăn chỉ có mỗi một mình Thịnh Trạch.
Anh ta đang vắt chéo chân ung dung lướt xem tin tức bát quái trên mạng, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên, tươi cười chào hỏi: “Sớm thế, chị dâu nhỏ.”
“Chào buổi sáng.” Cố Yên kéo ghế ngồi xuống đối diện, đảo mắt nhìn vị trí chủ tọa còn trống trơn: “Thẩm Yến Hồi đâu rồi?”
“Bị Thường Túc gọi đi rồi.” Thịnh Trạch nhấp một ngụm cà phê: “Vừa nãy bác sĩ có ghé qua, chắc là bên phía dì Bùi có chút chuyện.”
Cố Yên khẽ gật đầu, vừa lúc người làm mang phần bữa sáng lên bàn.
Cô múc một thìa cháo yến mạch, vừa mới đưa vào miệng thì đã nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Thịnh Trạch: “Tôi nói này chị dâu nhỏ, hai người dính nhau như sam thế này có phải hơi quá rồi không? Mới không thấy mặt một chút là đã sốt sắng hỏi thăm ngay rồi.”
Cố Yên nâng mắt nhìn anh ta, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ: “Đúng thế đấy, yêu đương thì phải chịu khó khoe khoang cho thiên hạ nhìn mới thấy thú vị chứ.”
Thịnh Trạch nghẹn lời: “… Chà, sao đến cả cái nết nói chuyện cũng ngày càng giống Thẩm Yến Hồi như đúc thế này?”
Cố Yên không phủ nhận cũng chẳng thèm giải thích, tiếp tục ăn bữa sáng. Nhưng ăn được vài muỗng, cô bỗng nhớ ra điều gì đó bèn quay sang nhìn Thịnh Trạch: “Anh với anh ấy quen biết nhau từ lâu lắm rồi đúng không?”
Thịnh Trạch nhướng mày, đặt điện thoại xuống bàn: “Sao thế, muốn nghe ngóng chuyện quá khứ của cậu ấy à?”