Sáng hôm sau, Cố Yên dạo quanh trang viên một vòng thì bất ngờ phát hiện ra một khu vườn hoa rộng bạt ngàn không thấy điểm dừng.

Đúng vào mùa hoa nở rộ, cảnh sắc tuyệt mỹ đến mức ngỡ như không thuộc về chốn nhân gian.

Cô chậm rãi rảo bước dọc theo con đường rải sỏi nhỏ, đi qua vườn hoa hồng, vòng qua đài phun nước róc rách, cuối cùng dừng chân trước một đình nghỉ chân màu trắng tao nhã.

Bên trong đình có một người đang ngồi.

Đó là một người phụ nữ trung niên.

Bà ngồi nghiêng người về phía Cố Yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về một khoảng không sâu thẳm trong vườn hoa. Ánh nắng ban mai rọi xuống thân hình mảnh mai ấy, cả khung cảnh tĩnh lặng tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Cố Yên gần như đoán ra ngay người đó là ai ngay.

Cách đó không xa, một cô người làm đang bưng khay trà bánh đi tới. Trông thấy cô, người làm liền dừng bước rồi khẽ cúi người chào hỏi.

Cố Yên liếc nhìn chiếc khay: “Mang vào cho phu nhân à?”

“Vâng ạ.”