Cố Yên lục điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi cho Cố Lâm. Vừa mới kết nối, chưa kịp lên tiếng thì cả người đã nhẹ bẫng. Giây tiếp theo, đất trời trước mắt đảo lộn.
Thẩm Yến Hồi trực tiếp vác bổng cô lên vai.
“Á!” Cố Yên thốt lên, bị treo lơ lửng trên vai anh, mặt đỏ bừng tức khắc: “Anh làm gì thế! Mau thả em xuống!”
Tên đàn ông chết tiệt này, lại vác cô! Lúc lên xe vừa rồi cô đã nhịn không nói, giờ lại giở trò gì nữa đây! Cô không cần mặt mũi à!
Cố Yên không thèm nhượng bộ, trừng mắt đạp chân loạn xạ, không ngừng mắng anh.
Thẩm Yến Hồi giơ tay, vỗ một cái không nhẹ không nặng lên mông cô: “Để dành sức đi, lát nữa hẵng kêu.”
Cố Yên: “?”
“Đồ khốn! Thả em xuống mau!”
Đầu dây bên kia, Cố Lâm ngẩn người mất hai giây, ngay sau đó kinh hãi thốt lên: “Vãi chưởng Cố Yên, hai người làm chuyện đó có cần phải livestream cho anh nghe không vậy?!”
Cố Yên: “…”