Chuông cảnh báo trong đầu Cố Yên lập tức reo vang inh ỏi. Cô vội giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Cố Lâm, nhào thẳng về phía Thẩm Yến Hồi.

Tuyệt đối không thể để anh ăn nói bậy bạ được!

Cố Lâm trơ mắt nhìn cô em gái nhà mình nhào thẳng vào lòng Thẩm Yến Hồi, hai tay bịt chặt miệng đối phương.

Người đàn ông bị cô đâm sầm vào người hơi lùi lại nửa bước, nhưng vẫn vững vàng đón lấy cô. Anh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hốt hoảng cuống cuồng của cô, đáy mắt lướt qua ý cười cưng chiều, sau đó liền kéo tay cô xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn dứt khoát.

Nụ hôn này diễn ra rất nhanh nhưng lại vô cùng mạnh bạo.

Cố Lâm trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hai người: “Em… hai người…”

Thẩm Yến Hồi ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng thản nhiên.

Còn Cố Yên thì đã xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa rồi.

Một tay anh ôm lấy eo cô gái nhỏ, tay kia chỉnh lại cổ áo sơ mi bị cô túm nhăn, điềm đạm cất lời: “Thời gian không còn sớm nữa, có chuyện gì để ngày mai hãy nói. Cố nhị thiếu bay mười mấy tiếng đồng hồ rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, anh cất cao giọng gọi người giúp việc tới: “Dẫn Cố nhị thiếu về phòng cho khách.”