Sau một quãng thời gian tận hưởng chuỗi ngày “hạnh phúc” không biết xấu hổ, Cố Yên càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai.

Một tuần hai lần với hai ngày một lần, khoảng cách chênh lệch đâu có hề nhỏ chút nào!

Sao cô lại dễ dàng… khuất phục như thế được cơ chứ?

Tất cả là tại nam sắc mê hoặc lòng người!

Cô bực bội ném mạnh cây cọ vẽ xuống bàn, rảo bước thoăn thoắt trở về phòng ngủ rồi giật mạnh ngăn kéo tủ đầu giường ra. Toàn bộ số “áo mưa” được xếp ngăn nắp bên trong đều bị cô thẳng tay quét sạch, gom hết vứt vào thùng rác.

Thật hả hê làm sao!

“Để xem tới lúc đó anh làm thế nào!” Cô lẩm bẩm một mình, trong giọng nói mang theo chút đắc ý trẻ con.

Làm xong xuôi mọi chuyện, cô mới ung dung thong thả bước xuống lầu. Phía dưới, Thẩm Yến Hồi đang đứng trước vách kính sát đất nghe điện thoại.

Ánh nắng sớm mai phác họa nên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp của anh; bộ âu phục đen phẳng phiu chỉn chu tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn, bóng lưng sừng sững như cây tùng. Vóc dáng hoàn mỹ này, khi mặc chỉnh tề thì cấm dục lạnh lùng, cởi ra lại quyến rũ chết người.

Cố Yên hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.