Cố Yên nhớ lại những lời nói bốc đồng, hoang đường của mình lúc say rượu mà lòng còn ảo não.

Người đàn ông này tính tình chẳng những hẹp hòi mà còn thù dai vô cùng!

Cô bỗng vươn tay tóm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

Thẩm Yến Hồi ngước mắt nhìn cô.

Cố Yên nhướng mày khiêu khích: “Chỉ cho phép anh cởi quần áo của em, không cho em cởi của anh à?”

Ngón tay cô dùng lực giật mạnh một cái.

Hai chiếc cúc áo lập tức bung ra, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng một mảng ngực rắn rỏi, quyến rũ.

Ánh mắt Thẩm Yến Hồi tối sầm lại, anh không hề nhúc nhích, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Cố Yên được đà lấn tới, dùng cả hai tay vụng về cởi những chiếc cúc còn lại. Động tác tuy mang theo chút hờn dỗi lúng túng nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Dù sao cô đang trong kỳ kinh nguyệt, an toàn tuyệt đối.