Cố Yên không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy Phương Thấm Như nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay đang vươn tới của anh ta.

Ngọn lửa giận trong lòng cô lập tức bùng lên.

Cô đẩy cửa xe, gót giày cao gót nện cộp cộp trên mặt đường, sải bước tiến lại gần quát lớn: “Làm cái gì đấy?!”

Người đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Cố Yên nhìn rõ gương mặt kia.

Là Chu Duy.

Cô ngẩn người, nhưng bước chân không hề dừng lại mà trực tiếp chắn trước người Phương Thấm Như.

Chu Duy nhìn cô, đôi mày nhíu chặt: “Cố Yên?”

Cố Yên không thèm để ý đến anh ta, quay đầu nhìn Phương Thấm Như một cái. Viền mắt cô ấy đỏ hoe, môi mím chặt, cả người khẽ run rẩy.

Lòng Cố Yên thắt lại.