Vừa dứt lời, khúc nhạc hành tiến hôn lễ vang lên rộn rã.

Ánh đèn trong đại sảnh tiệc tối dần, chỉ còn luồng đèn rọi tập trung ngay trước cửa lớn.

Cố Yên khẽ kéo tay áo Thẩm Yến Hồi: “Nhanh lên, nghi thức sắp bắt đầu rồi kìa.”

Thẩm Yến Hồi bế Nguyên Nguyên từ trên vai xuống đất. Cô bé con còn chưa chịu, dậm chân mè nheo: “Con vẫn muốn lên cao cơ!”

Cố Yên ngồi xổm xuống dỗ dành: “Nguyên Nguyên ngoan nào, xem cô dâu trước đã, xem xong lát nữa lại nhờ dượng bế lên cao nhé?”

Nguyên Nguyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.

Thẩm Yến Hồi liếc nhìn Cố Yên một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang muốn nói: Em lại tự tiện quyết định thay anh đấy à?

Cố Yên chớp chớp mắt, giả vờ như không thấy, dắt tay Nguyên Nguyên bước về phía đám đông. Thẩm Yến Hồi bước theo sau, một tay tự nhiên vòng qua ôm lấy eo cô.

Thịnh Trạch đứng phía sau tặc lưỡi hai tiếng: “Chu Duy, cậu bảo lão Thẩm làm cách nào mà vừa chật vật lại vừa cưng chiều vợ đến thế nhỉ?”

Chu Duy liếc anh ta: “Cậu thì biết cái gì.”