Nhân vật chính sau một đêm mộng đẹp rốt cuộc cũng ngủ bù lại cho toàn bộ giấc ngủ còn thiếu.
Cô lười biếng lăn hai vòng trên giường, lăn thẳng tới vị trí Thẩm Yến Hồi thường nằm. Tuy người không có ở đây nhưng nơi này vẫn vương vấn mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, cô khẽ hít một hơi thật sâu.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, cô không nhìn màn hình đã tiện tay bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia, giọng nói the thé của Lâm Vi nổ tung như pháo rang, chấn động đến mức Cố Yên phải vội vàng đưa máy ra xa tai một chút.
“Trời đất ơi Cố Tiểu Yên, cậu nổi như cồn rồi!”
Cố Yên nằm bò trên giường, uể oải hỏi: “Cái gì mà nổi chứ?”
“Cậu leo lên hot search rồi! Tự mình mở ra mà xem đi!”
Cố Yên lười biếng trở mình một cái, tiện tay mở ứng dụng Weibo lên.
Từ khóa đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng: # Nữ giám khảo tuyệt sắc của Học viện Mỹ thuật Kinh Châu #
Bấm vào xem, bài viết đầu tiên chính là bức ảnh chụp cô đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế giám khảo trong buổi lễ trao giải. Chắc hẳn là do bên đơn vị truyền thông nào đó chụp được, góc chụp cực kỳ khéo léo, ánh sáng phủ nhẹ lên góc nghiêng gương mặt, tôn lên trọn vẹn nét đẹp vừa rực rỡ, sắc sảo lại vô cùng thanh lịch, khí chất của cô.