Cố Lâm thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân mình rốt cuộc có giá trị gì.

Nghĩ mãi nửa ngày trời mà chẳng ra được câu trả lời. Thế nhưng anh ta lại ngộ ra một chân lý: Thẩm Yến Hồi là một nhân vật đỉnh chóp cỡ đó, việc của anh ta chỉ là ôm chặt lấy cái đùi lớn này là xong. Ăn thịt không đến lượt thì húp canh thế nào cũng ké được vài ngụm chứ sao!

Thế là ngay ngày hôm sau, anh ta lập tức xung phong nhận nhiệm vụ làm tài xế riêng cho Cố Yên.

Nguyên nhân là vì công việc giám khảo của Cố Yên đòi hỏi cô phải thường xuyên qua lại Học viện Mỹ thuật Kinh Châu. Cuộc thi đã bước vào giai đoạn tái khảo sát, các tác phẩm dự thi từ việc nộp online chuyển sang nộp bản gốc trực tiếp, ban giám khảo phải đến tận phòng thẩm định của trường để xem xét, chấm điểm từng bức tranh một.

Cố Yên cứ cách dăm bữa nửa tháng lại phải đi một chuyến, có hôm vừa đi là mất đứt cả nửa ngày.

Cố Lâm vỗ ngực bôm bốp nhận trọn việc đưa đón: “Yên Yên em cứ yên tâm, anh bảo đảm đưa đón đúng giờ, mưa gió bão bùng cũng không trễ một phút!”

Cố Yên nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc: “Sao tự dưng anh lại siêng năng đột xuất thế?”

Cố Lâm trưng ra vẻ mặt đầy chính khí: “Anh trai quan tâm em gái là chuyện đương nhiên, đạo lý trời đất!”

Cố Yên lười bóc mẽ anh ta, dù sao có tài xế riêng đưa đón miễn phí cũng tiện.

Thế nhưng cô không hề hay biết rằng, mỗi lần cô vừa bước chân vào sảnh Học viện Mỹ thuật, Cố Lâm đã thoăn thoắt rút điện thoại ra gửi tin báo cáo cho Thẩm Yến Hồi: