Thẩm Yến Hồi kể từ đêm hôm đó đã dọn thẳng vào nhà họ Cố ở lại.
Chưa kể Dương Băng qua thời gian tiếp xúc đã hoàn toàn “phản chiến”, đối với chàng rể này là càng ngắm càng ưng. Cố Phương Lâm giận mà chẳng dám ho he, đành tiếp tục giữ bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng lại soi mói bắt bẻ Thẩm Yến Hồi vài câu.
Thế nhưng phần lớn những lần ra oai ấy đều chẳng mang lại chút tác dụng nào, trái lại còn bị anh hóa giải một cách dễ như trở bàn tay. Lâu dần, ông cũng nhìn thông suốt. Ván đã đóng thuyền, chấp nhận hay không chấp nhận thì kết cục vẫn thế, căn bản ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hôm nay, Cố Yên thức dậy có phần muộn hơn mọi khi.
Tối qua đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt, bụng dưới trằn trọc đau âm ỉ khiến cô khó chịu, cả đêm cứ quấn lấy Thẩm Yến Hồi làm nũng. Hết đòi anh ôm lại bắt anh xoa bụng giúp, lăn lộn mãi đến nửa đêm mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Cô chống tay ngồi dậy, vị trí bên cạnh đã trống không tự lúc nào. Ga giường hơi lạnh, xem chừng Thẩm Yến Hồi đã thức dậy từ rất sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng ai.
Dương Băng đang tỉ mẩn cắm hoa, thấy con gái xuống liền giơ tay chỉ về hướng sân sau: “Ở phòng trà ấy, đang ngồi đánh cờ với ba con.”
Cố Yên chớp chớp mắt: “Thẩm Yến Hồi ạ?”
Dương Băng khẽ cong khóe môi: “Chứ còn ai vào đây nữa?”