Nắng sớm len qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, rải xuống nền gạch xanh thành những vệt sáng li ti vụn vỡ.

Lúc Cố Yên tỉnh giấc thì khoảng trống bên cạnh đã nguội lạnh.

Cô trở mình, chạm tay lên ga trải giường chỉ còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt.

Bên gian ngoài thấp thoáng tiếng trò chuyện trầm thấp.

Thẩm Yến Hồi đang đứng bên bệ cửa sổ, áp điện thoại bên tai. Ánh ban mai phác họa lên góc nghiêng gương mặt anh một đường viền dát vàng mờ ảo.

“Chuyện gì?” Anh lạnh nhạt hỏi.

Ở đầu dây bên kia, giọng Chu Duy ngập tràn bất lực: “Sáng sớm ra chú hai đã gọi điện cầu cứu tôi rồi, cuống cuồng hết cả lên, bảo là mấy dự án bên công ty đồng loạt xảy ra chuyện, đối tác bất ngờ rút vốn, khoản vay ngân hàng cũng bị phong tỏa. Ông ấy nhờ người hỏi thăm thì nghe phong phanh có người đứng sau muốn triệt đường sống của họ.”

Thẩm Yến Hồi im lặng không đáp.

Chu Duy ngừng lại một nhịp: “Là cậu làm à?”

“Đúng vậy.”