Lục Kỳ Thần bị Tiểu Phấn Hồng dùng móng vuốt cọ cho tỉnh giấc, bởi vì lúc này trời đã nhá nhem tối. Nó muốn đánh thức anh, nhưng lại không nỡ quấy rầy cô chủ nhỏ yêu quý của nó.

Lục Kỳ Thần vẫn ôm Giang Mạn Sanh nằm trên sô pha, anh không động đậy ngay, bởi vì Giang Mạn Sanh còn đang ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh ngủ say.

Bây giờ dáng ngủ của cô không còn “ngoan ngoãn” như hồi mới cưới nữa.

Trước đây, khi Lục Kỳ Thần và Giang Mạn Sanh đến nhà họ Giang, trong lúc vô tình nhắc đến chuyện này, Thẩm Oản cũng thấy lạ. Bà nói Sanh Sanh ngủ rất ngoan.

Mà giờ phút này, Lục Kỳ Thần cúi đầu nhìn.

Quả thật đã chẳng còn chút liên quan nào đến mấy từ như “ngoan ngoãn”, “yên tĩnh” nữa rồi.

Tóc Giang Mạn Sanh bị ngủ đến rối bù. Mấy sợi còn chực chui vào miệng cô.

Hình như vì ngủ quá say, nước miếng còn chảy ra một chút, dính lên chiếc áo len mềm mại màu xám của anh.

Lục Kỳ Thần nhìn thấy, khẽ cười một tiếng.

Anh yêu mọi dáng vẻ của Giang Mạn Sanh. Bao gồm cả việc từ “ngoan ngoãn” ban đầu biến thành như bây giờ.