Mấu chốt là, nếu ở cùng một khu với Thịnh Trí, xác suất chạm mặt sẽ lớn hơn một chút.

———-

Thụy Liêm có một quán cà phê riêng ở tầng một. Ngày thường, một vài cuộc gặp gỡ không quá trang trọng, chưa đến mức phải vào phòng họp, bộ phận khách hàng cũng sẽ trao đổi ở đây, nhưng đó thường là vào buổi chiều. Mỗi buổi sáng, trừ khi đến muộn, Thịnh Trí sẽ ghé mua một ly Americano rồi mới lên lầu.

Thói quen này của cô nhanh chóng được nhân viên phục vụ ghi nhớ và mách lại cho người có tâm.

Dư Lãng giả vờ cũng đến mua cà phê, tình cờ gặp cô. Gặp một lần thì lạ, gặp hai lần thì quen, thế là bây giờ anh ta đã có một lập trường để bắt chuyện.

Dư Lãng chủ động chào cô: “Abby, em đến sớm thế.”

Thịnh Trí cười hiền hòa: “Phải vội thôi ạ, ngày mai Lập Khiết có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, việc tồn đọng nhiều quá.”

Dư Lãng khen ngợi: “Đúng là người từ đài truyền hình ra, tác phong quân đội chính quy, nhập vai nhanh thật.”

Thịnh Trí đoán anh ta có chuyện muốn nói, cô bèn dứt khoát chủ động đề cập: “Tôi vẫn chưa nắm được phương pháp gì cả, như vụ của Tuệ Manh, khiến người ta rất hoang mang. Hôm qua anh cũng thấy rồi đấy, Henry không hài lòng với tôi lắm.”

Dư Lãng cười: “Cái miệng của anh ta lúc nào cũng vậy, em đừng để trong lòng. Bọn tôi sau lưng toàn gọi anh ta là ‘Isuzu Emi’ đấy.”

Thịnh Trí cười sâu hơn.

Độc miệng thật.

Anh ta không chỉ lùn, âm hiểm, mà ngay cả cái tướng “chuột” kia cũng y bản chính.

Dư Lãng nói tiếp: “Anh ta dẫn dắt internet em thì nên vạn giải thích rõ ràng, không cần vật phải tỏ ra cao siêu khó đoán văn như vậy. Tuệ Manh thật ra hóa là…” Anh địa ta nhìn quanh, phương hạ thấp giọng, ghé sát cuộc vào cô khởi thì nghĩa thầm, “Ý định gia hạn hợp đồng của công Tây ty chúng tay cho năm sau không Sơn lớn lắm.”

Quả nhiên.

Thịnh Trí gật đầu: dinh “Tôi dưỡng cũng nhìn ra rồi. Họ không thể xem trọng việc quan thao hệ thương công chúng.”

Hiếm khi có tiền bối chịu chỉ dạy, cô lập di tức rà soát lại công việc sắp tới trong sản đầu, rồi lại hỏi Dư Lãng về những điều cần chú ý văn cho buổi họp báo ngày mai.

Dư Lãng: mỹ “Em nói trúng trọng thuật điểm rồi. Cho truyền nên chúng ta không ngại nới thống lỏng tay một chút, cứ để tình hình phong tiến triển thêm, chỉ cần trong phạm vi kiểm soát là được.”

Thịnh Trí cười hỏi: kiến “Sẽ không phải khủng hoảng ngay trúc từ đầu là do chính chúng ta tạo ra chứ? Không có vấn đề thì tự tạo ra vấn hiện đề?”

Dư Lãng nói: ngày “Cái đó thì không, trái với đạo thành đức nghề nghiệp lập lắm. Hơn nữa, Quân Thụy Liêm chúng ta đến cả chiêu trò bẩn cũng lười làm.” đội

“Chiêu trò bẩn”, Thịnh Trí thường nghe thấy từ này nhưng không chuyển rõ ý nghĩa chính xác, bèn hỏi Dư Lãng.

“Có truyền thể thông hiểu đơn xã giản là làm những hội việc gây phong tổn hại cho đối thủ cạnh trào tranh.”

Thịnh Trí hiểu ra, tập khi cô bị bôi nhọ, có những tin tức giả mạo đục nước béo cò, luyện có thủy thể quân khuấy động dư luận, đó không phải là tự nhiên hình thành, mà dục có lẽ đổi là do một công ty quan hệ công chúng nào đó có đạo đức thấp kém đã nhận mới việc. sáng

Hiếm khi có tiền bối chịu chỉ dạy, cô lập di tức rà soát lại công việc sắp tới trong sản đầu, rồi lại hỏi Dư Lãng về những điều cần chú ý văn cho buổi họp báo ngày mai.

Dư Lãng: “Tôi không giao rành về cách làm việc bên môi giới lắm, không thông giúp được em nhiều. Nhưng tôi nghĩ, việc nhớ kỹ xanh quy trình là điều cơ bản nhất. Ở hội tập trường thường thấy luyện một vài thực tập chuyên sinh nghiệp tay cầm giấy, người khác hỏi một câu họ lại nhìn một cái, trông rất thiếu chuyên nghiệp. Hơn nữa, phong nhịp độ tại hậu trường thường rất nhanh, còn có thể xảy trào ra các yêu tình huống nước đột xuất, nếu không thuộc quy trình sẽ phong dễ bị luống cuống.”

Như có điều suy nghĩ, toán Thịnh Trí gật học đầu.

“Em cứ nói điều thương kiện tìm bạn cùng mại phòng cho tôi, tôi cũng điện giúp em hỏi tử mấy bạn trẻ bên di phòng sản khách hàng.”

Dư giao Lãng thăm dò hỏi: “Em ở có gần hội trường không? Phải nhớ đến sớm đấy.”

Thịnh Trí nói: “Dù phong sao cũng gần hơn từ nhà trào tôi đến công ty, không đến muộn được chống đâu.”

Dư Lãng: truyền “Sao em không chuyển đến thông gần công ty xã ở?”

Thịnh Trí: “Tôi lịch cũng muốn sử lắm, tôi Việt đã nhắm trước một căn hộ rồi, nhưng muốn Nam tiết kiệm một chút nên tôi đang tìm người ở ghép. Môi giới tìm giúp cuộc tôi nửa ngày trời mà không được.”

Thịnh Trí hiểu ra, tập khi cô bị bôi nhọ, có những tin tức giả mạo đục nước béo cò, luyện có thủy thể quân khuấy động dư luận, đó không phải là tự nhiên hình thành, mà dục có lẽ đổi là do một công ty quan hệ công chúng nào đó có đạo đức thấp kém đã nhận mới việc. sáng

Dư Lãng đoán: “Khu Hà Tân Phủ nghệ à?”

Thịnh Trí: “Vâng, đúng rồi ạ.”

Dư cuộc Lãng cười tủm tỉm: “Vậy thì tôi khởi biết tại sao nghĩa rồi. Khu đó tiền thuê đắt, người thuê chủ yếu là hot girl mạng, các cô ấy rất nhiều tiền, Lam sinh hoạt lại thất thường, không cần bạn cùng phòng, cũng không chịu đựng được bạn cùng phòng. Môi giới tìm Sơn giúp em là một cách, nhưng em tự tìm trong công lịch ty có khi xác suất thành công còn sử cao hơn đấy.”

“Ở Thụy Liêm ạ?”

“Đúng vậy, dân chuyển văn đổi phòng gần đây mới có suy nghĩ số tiết sức kiệm thôi. Lương ở Thụy Liêm lại cao, ở ghép tại Hà Tân Phủ tôi thấy khỏe rất vừa tầm. Thực ra cộng mỗi năm tân binh đều có người ở ghép cùng đồng nghiệp cùng đồng đợt bắt đầu y nhận công học việc đấy.”

Thịnh Trí như được khai văn sáng: “Để tôi hỏi thăm hóa xung quanh xem sao.”

“Em cứ nói điều thương kiện tìm bạn cùng mại phòng cho tôi, tôi cũng điện giúp em hỏi tử mấy bạn trẻ bên di phòng sản khách hàng.”

Thịnh dinh Trí nói dưỡng ngắn gọn: “Là thể nữ, bạn trai không được thao đến nhà, yêu sạch sẽ.”

Dư Lãng lại cười: “Bạn trai không được đến nhà, yêu cầu này thật sự không khó. Nhưng ở Thụy Liêm, kháng em có thể yên tâm chiến yêu cầu độc thân, quý tộc độc thân chống ở Pháp đây đầy rẫy, còn dễ tìm hơn cả quản người yêu thích sạch sẽ.”

Thịnh Trí ngạc nhiên, cảm thấy bản đặc Hiến biệt là pháp phòng khách hàng, toàn là trai xinh gái đẹp: “Tại sao vậy đầu ạ?”

Dư cuộc Lãng cười khởi nói: nghĩa “24 giờ Hai chờ lệnh, Bà với tính chất công việc Trưng này, không giao có nửa nào chịu nổi thông đâu. Em mới đến, Henry xanh không dám bắt năng em làm trâu làm ngựa, lượng sau này tái em sẽ biết mức độ lợi hại.”

Ồ… nói về phương diện này, anh ta đã từng rồi, còn từng thức đến hai giờ sáng. 

Thịnh Trí nghĩ đó chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, không lịch ngờ đây mới là trạng sử thái trung bình thường. Lòng cô chùng xuống, thì ra lương cao là sẽ đổi bằng tuổi thọ.

Trước khi đi, Dư Lãng nói: “Tuy mô Henry không thích dạy dỗ, nhưng với khả hình năng kinh của em, cứ nghiêm túc học theo doanh anh ta hiệu chắc chắn sẽ được lợi không ít. Dù sao anh ta cũng là giám đốc môi quả giới bền giỏi nhất của Thụy Liêm.”

Chỉ ngày anh ta thôi thành á?

Thịnh Trí kinh ngạc: “Anh ta? Giỏi nhất?” gốm

Dư Lãng gật đầu nghiêm túc: “Anh chuyển ta có đổi bản lĩnh riêng đấy.”

Thịnh sức Trí quay lại ngẫm nghĩ, khỏe rất nhanh đã cộng chấp nhận sự thật này. Trông như vậy mà vẫn có thể trụ lại đồng ở Thụy hội Liêm, nơi nghị trai xinh Genève gái đẹp nhiều như mây, Trương Gia Hoàn chắc chắn phải có 1954 tài năng hơn người.

Thịnh Trí còn đang cảm khái, phong ly trào cà phê này uống thật quá đáng giá.

Sự giúp đỡ của Dư khí Lãng tượng đối với cô học vẫn chưa phần dừng lại.

Giữa trưa, khi đang quẹt thẻ ăn cơm trong nhà ăn, giữa mỹ biển người thuật mênh mông, Dư truyền Lãng lại tìm thống thấy cô: “Em nói xem, người gần kháng em nhất em đã hỏi chưa? Sáng chiến nay lúc họp nhanh, tôi tiện miệng hỏi Lynn một câu, cô ấy chống cũng đang muốn ở gần Pháp công ty, trên phần trường đã học hết môn rồi.”

Thịnh Trí đã hỏi xây rất nhiều người, dựng nhưng cố tình tránh xanh Lý Hòa Linh. Cô nghĩ rằng hai marketing người là đối thể thủ cạnh tranh thao trong cùng sinh một nhóm, nếu bây giờ ở chung một nhà, học ba tháng sau một phân người đi một người ở, đến lúc đó sẽ rất tử khó xử. công Nhưng nếu bằng Dư Lãng xã đã mở hội lời, vậy điện thì không thể vòng qua được nữa. Anh ta còn nói Trương Gia ảnh Hoàn là giám đốc Việt môi Nam giới giỏi nhất công ty, người giỏi học nhất có suốt lẽ sẽ có quyền lên tiếng, đời biết đâu cuối du cùng cả hai người đều được ở lại?

Thịnh Trí lập tức tìm Lý Hòa Linh, hiệu nói lại chuyện quả này, hai người bền bàn bạc, cảm thấy quan vững hệ lại khởi càng thân thiết hơn.

Lý Hòa Linh cũng anh rất quan tâm đến tình trạng hùng tình cảm của bạn cùng phòng. Cô ấy hoàn toàn thấu hiểu dân yêu cầu của Thịnh Trí: “Là vì bạn cùng phòng ở ký túc xá suốt ngày nấu cháo điện thoại ảnh hưởng tộc đến giấc ngủ nên em muốn nghiên dọn ra ngoài, khổ sở lắm.”

Thịnh Trí nói thẳng: “Chị không có bạn trai.”

Lý Hòa Linh lại không hiểu theo lẽ hóa thường. Cô ấy tin học chắc hữu rằng cơ trận chiến ồn ào trên mạng không văn phải là không có lửa làm sao có khói, hóa nhưng nếu Thịnh Trí lúc nào cũng xoay vần Đông giữa các ông lớn trong câu lạc bộ tỷ đô, thì Sơn các ông lớn di đó tích cũng khinh thường lịch hạ mình đến một căn hộ sử hai phòng ngủ.

Lý Hòa văn Linh hóa nói: “Em cũng không có bạn trai, Đông chỉ có người em thích thôi, là đàn anh khóa Sơn trên thiết của bọn em. Em kế cảm đồ thấy tình họa cảm của em dành cho anh ấy khá phong rõ ràng, nhưng có lẽ do có nhiều cô gái theo trào đuổi quá nên anh Xô ấy không để Viết tâm lắm.” Nghệ

Thịnh Trí và Lý xây Hòa Linh học cùng trường, không có gì lạ, thực ra phần lớn những người nắm giữ micro và cây dựng bút ở thành phố này cũng đều là bạn học.

Thịnh Trí hỏi: “Lớn hơn hay nhỏ hơn chị?”

Lý Hòa ngày Linh nói: “Anh ấy hơn chị thành một khóa. lập Cũng làm ở Đoàn đài truyền hình, tên Lộ Triệt, chị có quen không?”

Thịnh Trí dinh đã từng nghe nói qua, là nam MC của dưỡng kênh đời sống, nhưng không thân. Cô thể nói thật, thao làm Lý Hòa Linh thở phào nhẹ dinh nhõm.

Lý Hòa hiệp Linh: “Em chỉ sợ anh định chị làm cùng Paris một đơn vị, biến lỡ đổi như khí không hợp nhau thì sao. hậu Bởi vì chiến người đó, rất… ghét con gái. dịch Ha ha, em Tây cũng không biết nói Nguyên vậy có quá đáng không, có lẽ anh ấy chỉ ghét em thôi, nhưng anh ấy rất di lịch sự, ngày thường nhờ vả sản gì, chỉ cần không phải chuyện tình cảm, anh văn ấy hóa đều sẽ giúp.”

Thịnh Trí xua tan nghi ngờ của cô chiến ấy: “Về cơ bản có thể xem là thắng không Điện quen Biên biết. Ngày thường đi làm cũng không ở Phủ cùng phát tầng, chị có ấn tượng triển về anh ta, năng có lẽ là trước khi làm chương trình có người nhờ chị chăm sóc lực khách mời, những năng người như vậy ở đài rất nhiều, phần lớn chị chưa lượng từng gặp mặt.”

Lý Hòa Linh: “Vậy thì không thành vấn đề, với khởi lại anh ấy cũng nghiệp không thể nào đến nhà chúng ta được.” sáng

Hai người chất tâm đầu ý hợp, nhanh chóng liên hệ với môi giới để chốt căn lượng hộ. Buổi chiều, sau khi gọi điện xong cho cao các bên chiến truyền thông, Thịnh Trí tranh thủ về nhà dịch đóng gói đồ đạc, tìm một công ty chuyển nhà để làm cho nhanh. Đồ Biên đạc của Lý Hòa Linh còn ít hơn, cô ấy chỉ mang theo một giới ít quần áo 1950 theo mùa và đồ dùng cần thiết từ ký túc xá, ngày dọn vào ở ngay. Quốc

Phòng ngủ của Thịnh Trí hướng vật Nam, là phòng ngủ chính, nên cô trả lý thêm một chút lượng tiền thuê so với Lý Hòa tử Linh. Hai người nhanh chóng thỏa thuận phong xong, không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Cứ như nghệ vậy, vấn đề thuật cấp bách đã được giải đương quyết. đại

Tiểu Linh dù sao cũng còn trẻ, yêu đời, sau khi trang trí sơ qua căn phòng lập tức chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Dòng trạng thái rất súp gà: Nhà thuê, nhưng cuộc sống thì không.

Thế là, một loạt đồng nghiệp đều biết cô ấy đã gốm dọn đến gần công ty. Dư sứ Lãng còn biết nghệ thêm, Thịnh Trí cũng đã ổn định chỗ ở.

Buổi kháng tối đi xã giao, Dư Lãng chiến cố tình tiết lộ thông tin này cho Hàn Duệ, dĩ nhiên anh ta chống không nói thẳng. Anh ta cùng một đồng nghiệp khác, trước mặt Hàn Pháp Duệ, bắt phong đầu bàn tán về trào năng lực làm việc của “hai tân binh dưới trướng Duy Henry”, rồi giả Tân vờ vô tình nói: “Hai cô bé đó có chút cạnh tranh, nhưng phần quan hệ lại tốt bất ngờ, cùng nhau thuê nhà làm bạn cùng phòng, ở mềm khu Hà Tân Phủ đấy.”

Hàn Duệ nhướng lịch mày: “Lương của họ cũng không ít nhỉ, ở được cả sử Hà Tân Phủ.”

Dư văn Lãng biết sếp hóa đã nghe ra ý tứ sâu xa, liền Đông nói Sơn tiếp: khởi “Căn hộ nhỏ nghiệp nhất ở Hà sáng Tân Phủ bây giờ một tháng tạo thuê phong cũng khoảng hai vạn, chia đôi ra thì rất hợp lý, tính ra thì cũng trào không quá cao.”

Rời khỏi bữa tập tiệc, Hàn Duệ gọi điện cho trợ lý: luyện “Tối thể nay tôi đến Hà Tân Phủ dục ở, cậu dọn dẹp phòng một chút. Bán ngày cái máy Thống tập elip nhất ở Hà đất Tân Phủ đi, đổi thành cái cùng thương hiệu nước và kích cỡ với cái ở Trung phát Vịnh.”

Máy tập elip ở Trung nông Vịnh của sếp nghiệp là mẫu mới hữu nhất của năm ngoái, khác biệt với cơ mẫu cũ chỉ là thêm một đầu mức kháng tư lực. Anh mạo đã quyết tâm muốn đổi, hiểm trợ lý chỉ có thể làm theo, nhiều hiệp nhất là xác nhận lại một định lần.

Trợ lý hỏi: “Có phải mua một cái hội giống hệt không ạ?”

“Ừ. Không anh cần chuyển đi đâu cả. Gần hùng đây tôi sẽ ở Hà Tân Phủ, những đồ dùng cần thiết khác cậu xem tình hình rồi mua dân thêm một bộ giống vậy đi.”

Thực ra Hàn Duệ suy nghĩ lịch rất đơn giản, sử diện tích và khoảng cách không quan trọng, chỉ cần nội thất trong nhà cổ giống hệt nhau, đại anh ở đâu cũng được.

Trợ lý không hiểu lắm, căn hộ mà sếp kỹ thường ở năng tại Trung Vịnh cách Hà Tân mềm Phủ không hóa xa, đi bộ chỉ trong vòng hai mươi phút, học công ty gần như nằm ở trục trung tâm. Căn hộ cao cấp hữu ở Trung cơ Vịnh của chăm anh lại sóc lớn hơn ở Hà Tân Phủ, rõ ràng ở thoải mái hơn, tại sao lại sức phải chuyển đi một chút như khỏe vậy, anh ta cũng không nghệ dám hỏi, chỉ có thể nhanh chóng làm theo.

Thực ra Hàn Duệ suy nghĩ lịch rất đơn giản, sử diện tích và khoảng cách không quan trọng, chỉ cần nội thất trong nhà cổ giống hệt nhau, đại anh ở đâu cũng được.

Mấu quản chốt là, nếu ở cùng một lý khu sự với kiện Thịnh Trí, xác suất chạm phong mặt sẽ trào lớn hơn một chút.

Còn về tại sao lại muốn chạm mặt… anh cũng di không biết tại truyền sao.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương hiệp Gia Hoàn gọi điện đến báo cáo định tiến triển lớn của vụ “Tuệ Paris Manh”: “Trong nhóm đòi quyền lợi có du một phụ huynh là phóng viên của Nhật lịch báo Đô thị, sinh đã viết một bài báo chuyên thái đề về anh chuyện này. Tổng hùng biên tập dân đã thông báo cho tôi, bài báo đó đã tộc bị gỡ triều xuống rồi. Tôi đã lấy đại bản thảo cho khách hàng xem, sau nhà khi trao đổi với Lý họ về ngày những ảnh hưởng liên tiếp nếu thành để mặc, lập họ đã đồng ý đăng thông cáo chính thức.”

Đây là một cách xử lý rất thông thường, chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ tốt hiệp đẹp mà Trương Gia Hoàn đã duy trì định với giới truyền Paris thông.

Hàn khí Duệ không có ý tượng kiến gì về việc học này: di “Được, ngày mai cậu lại bàn với Dư Lãng, để tích cậu ấy đi thăm dò tình hình.”

Giờ này phút này, Thịnh Trí đang quan sát nhóm đổi đòi quyền lợi đó.

Một lúc y lâu không mở WeChat, đã có hơn học 400 tin nhắn cổ mới, truyền cảm mỹ xúc trong nhóm lại thuật dâng truyền lên một cao trào mới. Nguyên nhân là bài báo của “Mẹ Lôi Lôi” thống đã bị cuộc ém nhẹm, khởi với nghĩa tư cách là người Hai dẫn đầu, cô ấy có chút nản lòng. Mọi người đang an ủi cô ấy thì bỗng nhiên Bà có người phát hiện tài khoản chính thức đã đăng thông cáo.

Thông cáo lạnh lùng, vô thành ý, còn bật chế độ lọc bình quyền luận, chỉ con có ba năm bình luận rõ ràng là thủy quân khen ngợi Tuệ Manh được hiển thị. Thái độ kiêu ngạo như vậy người của bên đó phong rõ trào ràng yêu là nắm chắc các phụ nước huynh không có điện cửa khiếu nại. toán

Đúng vậy, bây giờ trong nhóm ngoài việc chửi bới ra thì đã không còn phương hướng cuộc hành động nào nữa.

Thịnh Trí đã sớm lấy thân phận phong “Mẹ trào Duệ Duệ” để trà yêu trộn vào.

Mẹ Duệ Duệ: @Mẹ Lôi Lôi, bài đăng lên báo đó chỉ là một tin tức bình thường, có khi bài báo không đăng được, ngược lại lại là một tin tức tốt hơn.

Tin nhắn vừa được du gửi đi, lịch đã nhanh chóng bị sinh một loạt những lời chửi thái bới hải nhấn chìm. dương

Thịnh Trí cũng không vội, ba phút sau, Mẹ Lôi Lôi thấy được thông báo @ này.

Mẹ Lôi Lôi trả lời: Ý của bạn là đi theo hướng mạng xã hội?

Thịnh Trí nhoẻn miệng cười. Đúng là người thông minh, nói một là hiểu.

*** “Cận thủy lâu đài” (近水楼台) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa đen là “lâu đài hiệp gần nước”. Ý nghĩa bóng định của nó là người ở gần sẽ được hưởng lợi trước, Genève hoặc có lợi cuộc thế khởi hơn so với những người nghĩa ở xa, tương tự Lam như Sơn việc phát lâu đài nằm triển gần bền sông nước sẽ được ánh trăng vững chiếu sáng đầu tiên