Muốn trị con bệnh này, phải dùng chính con bệnh khác.


Cuộc gọi đầu tiên không kết nối được, gần như ngay lập tức bị dập máy.

Thịnh Trí đoán anh ta đang họp—những nhân vật tầm cỡ như vậy lúc nào cũng đang họp—nên không để trong lòng, cũng không tiếp tục làm phiền.

Khoảng nửa giờ sau, Chu Bình gọi lại. Thịnh Trí tóm tắt lại ngọn ngành cho anh ta, và quả nhiên bị từ chối, đúng như trong dự kiến. Trước khi hợp tác, anh ta đã tuyên bố rõ rằng mình không thể can thiệp vào hành vi của Trần Dữ Ninh.

Thịnh Trí hỏi: “Anh có biết giá một video quảng cáo đơn lẻ của cô ấy là bao nhiêu không?”

Chu Bình trầm ngâm một lát mới đáp: “Tôi không rõ lắm, chắc khoảng… hai trăm vạn.”

Thịnh Trí: “Khang Ích Thiên Phương cũng giống như Trục Mộng, mục tiêu cũng là niêm yết ở Mỹ. Hai trăm vạn này không phải Khang Ích Thiên Phương không chi nổi, mà là Trần Dữ Ninh không thèm nhận. Bây giờ vì hai trăm vạn tiền marketing mà dây dưa không dứt, nói thật, rất vô lý. Tại sao không thể suy bụng ta ra bụng người, tạo cho nhau chút thuận tiện chứ?”

Giọng Chu Bình trầm sâu, tốc độ nói không nhanh, lời lẽ rất cẩn trọng: “Tôi không đánh giá Khang Ích Thiên Phương, các công ty niêm yết có hàng trăm hàng nghìn, cũng không có gì để so sánh. Tôi mời cố vấn quan hệ công chúng là để tìm người cung cấp dịch vụ nghiên cứu, điều tra và thuyết phục cho công ty của tôi, chứ không phải để bị thuyết phục ngược lại. Nếu cô hy vọng tôi với tư cách bạn trai sẽ gây ảnh hưởng đến cô ấy, thì tôi có thể nói rõ, tôi không có năng lực đó. Lý do tôi chọn hợp tác với Hàn Duệ là vì cậu ấy đã từng thuyết phục được Trần Dữ Ninh. Tôi lại mong cậu ấy có thể tiếp tục duy trì thành công đó.”

Có thể thấy, Chu Bình là một kẻ kiêu ngạo, tự phụ, luôn cho mình là “tương lai của khoa học kỹ thuật” và coi thường những trò chơi tư bản chỉ giỏi thổi phồng khái niệm như Khang Ích Thiên Phương. Việc anh ta tỏ ra tôn trọng, thậm chí có phần ưu ái Trần Dữ Ninh, thực chất chỉ là một hình tượng được dựng nên để che giấu sự tự cao tự đại của mình.

Thịnh Trí bật cười: “Anh nói vậy làm tôi khó xử quá. Giả sử tôi đứng trên lập trường của Khang Ích Thiên Phương để công kích Văn Hóa Du Duyệt, đến lúc đó Trần Dữ Ninh bị đánh cho tơi tả lại chạy đến nhờ anh gây áp lực ngược lại với chúng tôi. Thế chẳng phải là gậy ông đập lưng ông hay sao?”