Trên thế giới này, cảnh mạnh được yếu thua không nơi nào là không có.
Thực ra, Thịnh Trí không phải không muốn cùng Hàn Duệ chơi trò đấu trí để làm gia vị cho tình yêu, nhưng bất đắc dĩ, hiện thực lại không cho phép.
Cái nghề quan hệ công chúng này vốn dĩ đã là một số mệnh lao khổ. Cô phải luôn trong tư thế sẵn sàng đấu trí đấu dũng với cả thế giới, bởi khủng hoảng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Và vào cái đêm trước ngày cô chuẩn bị đi làm trở lại sau năm ngày nghỉ bệnh, những điềm báo của một cơn bão lớn đã bắt đầu xuất hiện.
“Sau vụ 315, các cổ đông nắm quyền kiểm soát thực tế của Y Dược Tế Khai đã lần lượt giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần. Mới đây, Kỹ Thuật Trục Mộng đã ra thông báo nói rằng họ đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 4.5%.”
— đó là tin tức đầu tiên Hàn Duệ nghe thấy khi vừa bước vào cửa.
Anh không nhanh không chậm cúi đầu đổi giày: “Ừm, 4.5% vốn dĩ không bắt buộc phải thông báo.”
“Nhưng một giờ sau, Mạnh Hàm Chương cũng ra tuyên bố, nói rằng anh ta đã nắm giữ 4.97% cổ phần của Y Dược Tế Khai, và sẽ cùng Kỹ Thuật Trục Mộng hành động nhất trí.”
“Là cá nhân Mạnh Hàm Chương hay là cả Đầu Tư Diệu Thạch?” Hàn Duệ hỏi một cách lơ đãng.
“Là Diệu Thạch.” Thịnh Trí không hiểu hai cái tên này thì có gì khác nhau. Ai mà không biết, Mạnh Hàm Chương chính là đại diện cho Đầu Tư Diệu Thạch. Diệu Thạch chỉ có một người sáng lập, người kiểm soát, quân át chủ bài hay tấm huy chương vàng duy nhất cũng đều là Mạnh Hàm Chương, trước giờ anh ta không bao giờ bán giá hai.