Không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại thì cũng sớm có dấu hiệu rồi.


Sớm hơn thời gian Hàn Duệ dự kiến, vị Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã hẹn gặp anh, xem ra là có tiến triển.

Buổi chiều Hàn Duệ có một buổi họp về việc phân bổ quảng cáo với một khách hàng lớn, vì thế anh đã dời lịch. Anh một mình đến điểm hẹn, đơn giản chỉ vì tò mò xem Thịnh Trí có bối cảnh gì.

Địa điểm hẹn là phòng trà không kinh doanh đối ngoại ở gần công ty.

Vị Trưởng phòng không vòng vo, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề: “Thịnh Trí có tên trong sổ hộ khẩu của sếp lớn nhà chúng tôi, là trang đầu tiên, nhưng có ghi chú rõ là không có quan hệ thân thuộc với chủ hộ. Tình huống này rất đặc thù, cho nên tôi đến báo với cậu một tiếng trước, để thảo luận xem nên đi tiếp thế nào.”

Vẻ mặt Hàn Duệ trông vẫn bình thản không gợn sóng: “Có phải là con gái riêng của phu nhân ông ấy không? Tôi có loáng thoáng nghe nói phu nhân của Giám đốc Sở từng có một đời chồng và có con riêng.”

“Không không không, cuộc hôn nhân trước của phu nhân Giám đốc Sở chỉ có một người con trai, đã đổi họ thành Thịnh Khải Tề, cả hệ thống gần như ai cũng biết.”

Điều này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hàn Duệ. Ban đầu anh đã đoán đủ loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới việc Thịnh Trí có thể xuất thân danh môn. Nhưng điều này lại không khớp với thông tin mà Lương Chí Phong cung cấp, Lương Chí Phong nói điều kiện nhà Thịnh Trí rất kém, chuyện này không cần thiết phải bịa đặt.

Hàn Duệ nắm bắt được một suy đoán đang lởn vởn trong đầu, Thịnh Trí có thể là con gái của một đồng nghiệp đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ của Giám đốc Sở Thịnh.

Vì vậy, rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải đều đã có đáp án.