Em lại đang âm mưu điều gì?
———-
Thịnh Trí bước vào phòng họp, tìm một chỗ ngồi ở góc gần cửa sổ.
Tấm kính cửa sổ loang lổ những vệt ẩm ướt.
Trong phòng họp, tính cả Maggie, đã có bốn công ty PR khác nhau. Tạm thời chưa đến lượt cô trình bày phương án, nên cô cũng không hiểu tại sao mình lại được gọi vào đây.
Trước khi chủ tịch Tế Khai đổ bệnh đã dùng thuốc gì, không cần ai hỏi, Dương Hành đã chủ động thông báo.
“Ba tôi trước nay vẫn dùng Apixaban, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Neil sa ban khi mới ra mắt vốn được định vị là sản phẩm thay thế cho Apixaban, nói ngắn gọn, nó là một loại thuốc generic có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, sử dụng cùng một nguyên lý ức chế yếu tố Xa như Apixaban, thành phần sáng tạo rất ít.”
Maggie vừa ghi chép trên máy đọc sách điện tử, vừa bắt kịp dòng suy nghĩ của anh ta: “Vậy tôi có thể hiểu rằng, mọi người lựa chọn Neil sa ban thay cho Apixaban chỉ đơn thuần là vì yếu tố kinh tế không?”
“Trước lần cải tiến kỹ thuật này, đúng là như vậy,” giọng nói của Dương Hành to và vang, mang một phong thái chính khí lẫm liệt.
Thịnh Trí thầm nghĩ, nếu anh ta không còn trẻ như vậy mà đã là một người đàn ông gần 40, thì việc để anh ta làm người phát ngôn cho Y Dược Tế Khai có thể xua tan đến 80% nghi ngờ của công chúng.