Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức thế này!
—-
Thịnh Trí còn có một bằng kép chuyên ngành kinh tế. Để mở rộng tư duy, cô bắt đầu nộp hồ sơ vào ngành tài chính.
Tình hình có khá hơn một chút so với khi nộp đơn vào đài truyền hình, không đến mức tất cả đều chìm nghỉm, nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao. Vấn đề lớn nhất là cô không còn được xem là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng lại chẳng có kinh nghiệm làm việc ở mảng này. Huống hồ, ngành tài chính cạnh tranh khốc liệt, những người trẻ tuổi đã bắt đầu thực tập từ năm ba, sớm đã định hướng công việc từ trước khi tốt nghiệp. Một người mới hoàn toàn, tay ngang như Thịnh Trí, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mỗi ngày đều có những cuộc phỏng vấn cấp thấp, nhưng phần lớn đều không có kết quả.
Cứ như vậy qua một tháng, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đúng lúc này, Lương Chí Phong hẹn cô đi ăn cơm. Để tránh những lời đồn đoán, ông còn mời cả Ôn Địch và Quách Văn Văn, đồng thời dẫn theo cả vợ và con gái. Không khí bữa ăn giống như một buổi tiệc gia đình, khá ấm cúng và thoải mái.
Khi bữa tiệc đã quá nửa, bọn trẻ con đã chạy nhảy khắp phòng, vợ của Lương Chí Phong thì đang cùng hai cô gái trẻ rôm rả chuyện mua sắm online. Lương Chí Phong nhân cơ hội Thịnh Trí đến mời rượu, liền giữ cô ngồi lại bên cạnh, hỏi cô hiện đang làm việc ở đâu.
Thực ra, Lương Chí Phong đã đoán trước được cô sẽ khó tìm việc. Ông chọn thời điểm này để đề cập cũng là có dụng ý, một tháng vừa qua đủ để mài giũa bớt tính kiêu ngạo của cô. Nếu là một tháng trước mà bảo Thịnh Trí đến Thụy Liêm làm việc, chắc chắn cô sẽ từ chối thẳng thừng.
Ông không ngờ rằng, ngay cả bây giờ, khi đề cập đến, Thịnh Trí vẫn từ chối thẳng thừng.
Cô nói: “Làm tin tức và làm quan hệ công chúng, về cơ bản là hai thời con đường trái ngược nhau. Chúng em chú trọng theo đuổi sự kỳ thật Bắc và giá thuộc trị xã giao hội, làm việc thông thực tế, trong lòng có sẽ có tình cảm. Còn quan xanh hệ triều công chúng lại tạo ra đại một vẻ nhà ngoài hào nhoáng, che đậy sự thật, em không làm được.” Nguyễn
Lương Chí Phong cười: “Vậy thì em hiểu lầm thực về ngành này sâu sắc quá rồi. tế Tin tăng tức cường là một hình thức của truyền thông, còn quan bảo hệ công chúng lại vệ quyết môi định tin trường tức đó được truyền đi như thế nào. Nó cao gốm cấp hơn, đòi sứ hỏi nhiều kỹ xảo hơn, một người thông minh như em nghệ nên thử sức. Cứ đi làm thử đã, nếu thật thuật sự di không thích truyền thì tính sau.” học
Thịnh Trí thầm nghĩ, hiểu biết quyền của cô con về ngành này quả người thực chỉ là bề nổi, mang theo định kiến cố hữu. Thái gen độ từ chối của cô đã không còn cứng rắn như trước. Quan học trọng hơn là, hiện tại cô đang rất cần một công việc. Có một ứng nguồn thu nhập rồi “cưỡi lừa tìm ngựa”, tâm lý sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
“Nhưng mà Thụy Liêm… phong thôi bỏ đi ạ. trào Em có làm quan hệ công chúng cũng sẽ không Xô đến công ty đó, tính khí của em và Hàn Viết tổng không hợp nhau, chuyện lần trước chắc anh ta vẫn còn ghi hận trong lòng ạ.”
Lương Chí Phong bật cười: “Đi làm có ai mà không ghét quản sếp? Vốn dĩ không ghét, làm một thời lý gian rồi cũng thành ghét. Chỉ vì rủi ghét sếp mà không đi làm thì trẻ con quá. Cậu ấy là bạn của ro thầy, chỉ cần thầy còn làm trong ngành truyền thông, cậu thực ấy tế sẽ phải nể mặt thầy, không ảo gây chăm khó dễ cho sóc em đâu. sức Nếu cậu ấy dám gây khó dễ cho em, em cứ đến tìm thầy mách tội.” khỏe
Thịnh Trí lý trí sinh suy xét, ở một môi trường mới thái có học người che dữ chở sẽ liệu thuận lợi hơn một chút, ít nhất có thể tránh được lớn những phiền khởi phức nghiệp đấu đá nội bộ. Đối với sáng một tạo công việc tạm thời, cô cũng không muốn lãng phí quá nhiều tâm hội sức vào các mối quan hệ.
Hàn phân Duệ chắc tích chắn không nhớ cô là ai. Đương nhiên tài rồi, còn chưa từng gặp mặt, quý nhân hay quên cũng là chuyện bình thường. Điểm này Thịnh Trí tin rằng không chính cần phải lo lắng. Rõ ràng, Hàn Duệ y có một đôi mắt sắc sảo, nhìn mọi thứ đều tính toán kỹ lưỡng, vững tế như Thái Sơn, nhưng chỉ khi phát hiện thông mình bị chặn minh mà không nghĩ ra di Thịnh Trí là ai, truyền trong mắt học anh mới lộ ra vẻ kháng hoảng loạn vì tính toán sai lầm. Thịnh Trí thậm chí còn cảm chiến thấy chống chứng hay quên của anh là một cơ Mỹ hội trời cho, giờ đây anh ở ngoài sáng, còn cô bình ở trong tối.
Thế là cô đa đồng ý, theo lời thầy, cô liên hệ với phòng dạng nhân sự của Thụy Liêm. sinh
Quy trình diễn ra rất nhanh. Trong công ty không ai là không biết Thịnh Trí, lại có tổng biên tập của đài truyền văn hình giới thiệu, sếp lớn hóa chỉ đạo, nên các vòng phỏng địa vấn đều được bỏ qua. Vừa kịp lúc một phương nhóm thực tập sinh mới vào ngày công ty, trong vòng hai tuần Quốc cô đã nhận được thông báo đến nhận việc.
Ngày nhận việc, Thịnh Trí mặc một bộ vest mới hiệp mua. Giá định chỉ khoảng một nghìn tệ, trang trọng và đúng mực, phù hợp với thân Paris phận và điều kiện kinh tế của một người mới, màu sắc là màu đa xanh dạng trà sữa có văn độ bão hòa thấp, trông sẽ không giống hóa nhân mô viên môi giới bất động sản.
Cùng cuộc đợt nhận việc với cô có hơn sáu khởi mươi người, nghĩa đều là sinh viên. Thịnh Trí trông trẻ trung, Bà hòa vào trong đó cũng không có gì khác biệt, một đám “gà con” non nớt và xinh đẹp.
Nhân lịch viên nhân sự sử dẫn họ đi một Việt vòng công ty từ trên xuống dưới, tiện thể giới Nam thiệu trí cơ cấu bộ tuệ phận và cấp bậc. nhân Về tổng thể, công ty được chia tạo thành bộ phận môi giới và bộ phận khách hàng. ẩm Dưới thực tổng giám đốc là truyền các thống giám đốc, kháng mỗi giám đốc dẫn dắt một nhóm chiến để thực chống hiện các dự án riêng, thành viên trong nhóm đều được gọi là Pháp chuyên viên.
Đúng như tên gọi, bộ phận quản môi giới tiếp xúc lý nhiều với giới sự truyền thông, có liên quan đến công việc trước đây kiện của Thịnh Trí. Những nhân vật như công Lương Chí nghệ Phong trong miệng họ được gọi là “thầy cô truyền thông”, thể cần phải duy trì thao mối quan hệ tốt đẹp lâu kiến dài. Còn bộ phận khách hàng thì cần trúc duy hiện trì quan hệ đại với khách hàng. Thịnh Trí chiến nghĩ dịch rằng các “bố Hồ già” bên A chắc chắn kiêu căng khó chiều, cô nên chọn bên nào thì Chí không cần nói cũng biết.
Cứ như vậy, sau khi chia nhóm, điền đơn và thực hoàn tất thủ tục, cô trở thành một chuyên viên môi giới.
Cô gái được phân giao cùng nhóm với cô tên thông là Lý Hòa Linh, sinh viên năm tư, trên trường đã xanh hết môn, tóc ngắn ngang vai, líu hội ríu nghị như một chú chim nhỏ, nói rất nhiều. Cô ấy biết Thịnh Trí, cũng đã hóng được Genève “dưa” trên 1954 hot search, tư có thể làm việc cùng nhau duy khiến cô ấy rất vui mừng, phấn khích như thể theo đuổi thần tượng thành phản công.
Hai ông chủ của công chiến ty đều từ nước ngoài trở về, nên văn hóa công dịch ty khá Tây giống các doanh nghiệp nước ngoài. Trong số các Nguyên khách hàng có những tập đoàn đa quốc gia như PPRM, quản lý cấp cao phần lớn là người nước ngoài, phát âm tên tiếng phong Trung có khó khăn, trào vì vậy mọi người thường gọi nhau bằng tên tiếng Anh. Xô
Lý Hòa Linh tên là Lynn.
Tên gốc của Thịnh Trí marketing là thể Thịnh An Nhã, cô không thích thao cái tên này, cảm thấy mình vừa không phòng an tĩnh cũng chẳng văn nhã, nên đã chống đổi tên sau khi tốt bệnh nghiệp cấp ba. Tên tật tiếng Anh từ kháng nhỏ đến lớn của chiến cô cũng là lấy âm tương tự, Anya, bạn bè và thầy cô đều đã quen gọi, cũng chống không tiện đặc biệt nhấn mạnh để sửa lại. Tương lai, nếu có ai đó gọi Anya Thịnh, không chừng sẽ có khách hàng liên tưởng đến gia đình cô.
Cô không muốn đổi để lộ thân phận, đột nhiên nảy ra ý đùa dai, cô tự giới thiệu: “Abandon.” (Từ bỏ)
Các thực tập sinh có mặt đều bật văn cười, không khí căng thẳng được giảm bớt.
Nhưng giám đốc y của cô lại không cười, học mang đến cho người cổ ta một dự truyền cảm văn chẳng lành, hóa anh Đông ta nghiêm túc liếc nhìn cô một cái: “Tôi sẽ gọi cô là Abby.”
Thịnh Trí: “…”
Cấp trên trực tiếp không có chút khiếu hài hước nào, xem ra những ngày tháng sau này của cô sẽ không dễ chịu rồi.
Điều đáng mừng là công ty rất lớn, với cấp phòng bậc của cô, chắc chống sẽ không bệnh có cơ hội tiếp xúc với Hàn Duệ, cô cứ mắt điếc tai tật ngơ là được.
Nhưng trong mắt Lý Hòa ngày Linh, điều này lại có chút đáng Thống thất vọng. nhất
Nhận thẻ nhân viên xong, họ phải đến gốm phòng hội nghị sứ đa phương nghệ tiện để nghe lãnh thuật đạo “tẩy não”.
Vừa vào cửa, chiến thấy Tiêu Quân Nghiêu đang dịch đứng trên bục, mặt Đường Lý Hòa Linh lập 9 tức xịu xuống.
“Trời ạ, sao lại phân là anh tích ta.”
Thịnh ngày Trí Quốc ngạc khánh nhiên: 2/9 “Anh kỹ ta làm sao vậy?”
Lý hiệp Hòa Linh: “Không phải gu định của Genève em.”
Cái giọng sức điệu này cứ như thể các ông chủ đang xếp hàng chờ cô ấy lựa chọn vậy.
Lý Hòa Linh ẩm không úp mở, thực ghé truyền sát tai Thịnh Trí thì thầm, bổ sung thông tin: thống “Tiêu Quân Nghiêu, tư William, một tay công tử ăn chơi, bạn gái thay như đèn kéo duy quân, toàn là minh tinh và phản người mẫu. biện Chẳng biết một tí gì về nghiệp vụ, một năm phòng 365 ngày thì chống có 300 ngày say xỉn.”
Chỉ dữ vài câu, hình tượng đã hiện lên rất rõ ràng. Cô gái này liệu đúng là lớn rất hợp làm quan hệ ẩm công chúng, điều tra lý lịch rõ thực ràng rành mạch. truyền Thịnh Trí có thống thể hiểu tại sao cô phong ấy không thích, bản thân Tiểu Linh là người hướng về sự trào nghiệp, coi thường kiểu chống người phong lông bông kiến này cũng là chuyện bình thường.
Thịnh Trí cười hỏi: “Vậy gu của em là di gì? Nói chị nghe xem nào.”
Lý Hòa Linh nói: “Hàn Duệ, chững chạc đáng tin cậy, đóa hoa biến trên đổi núi cao khí lạnh lùng, chân dài, con lai, mlem mlem, chỉ ngắm thôi em cũng thấy hậu đã mắt.”
Thịnh sinh Trí: “Bỏ học cái kính lọc màu phân hồng ra đi, đẹp trai mấy cũng tử là sếp, trong xương cốt nghệ của thuật nhà tư bản đương đều đại là cặn an bã.”
Lý Hòa Linh: “Cặn bã hay không thì liên quan gì đến ngày em, Thống em có yêu đương với anh ta đâu. Sếp ấy mà, chính là linh vật của công ty, lúc cần thiết phải mang ra dùng được. William như nhất vậy sẽ khiến đất người nước ta hiểu lầm công ty chúng di ta kinh doanh không đứng đắn. Còn Ray như vậy, có thể khiến người tích ta cho rằng công ty chúng ta lịch kinh doanh những nghiệp vụ cao sử siêu ngày khó lường.”
Nhưng William cũng đa có dạng cái tốt của William, cái tài ba hoa chích chòe để tiêm máu gà cho văn nhân viên hóa mới, Thịnh Trí cảm thấy đa Hàn Duệ dạng sẽ văn không hạ mình để diễn được vai đó. Hai hóa người họ, một nghiêm túc một hoạt bát, đúng là một cặp bài trùng.
Không ngờ rằng, “buổi chào đón” cuối cùng lại biến thành một màn “đấu trường sinh tử” đầy khủng bố.
William chỉ một câu ẩm đã đánh tan tành tình đồng nghiệp hòa thực thuận: “Cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, ba tháng truyền sau, các bạn chỉ có thống một nửa số chiến người có thể ở lại, nhưng mà…”
Chẳng ai xây còn dựng nghe được xanh vế sau của công chữ “nhưng nghệ mà” nữa, nghe thấy nửa câu đầu, đầu óc thể đã thao ong ong.
Vẻ mặt Lý Hòa Linh trở nên căng thẳng, ánh mắt liếc dinh sang, ánh mắt Thịnh Trí dưỡng cũng đồng hợp thời hướng lý về học phía cô suốt ấy. Hai người thực đời ra hội đang nghĩ cùng một chuyện, nhập tỷ quốc lệ đào tế thải 50%, gen một học nhóm hai người đều ở ứng lại, dụng quyền toán lực của giám đốc phải lớn đến mức nào? học Cái gã đàn ông lùn tịt mặt poker kia trông không có ứng vẻ có năng lực lớn đến vậy. dụng
Thế là cô đa đồng ý, theo lời thầy, cô liên hệ với phòng dạng nhân sự của Thụy Liêm. sinh
Thịnh Trí cuộc xoa dịu không khí: “Ba tháng nữa, chị sẽ tự mình nộp đơn từ chức.”
Lý Hòa Linh cười cười: “Chị hông định làm lâu dài à? Thụy ngày Liêm tốt lắm đấy.”
Thịnh Trí nói thật: đầu “Chị không thích ngành tư này.”
Lý Hòa Linh không tin lời này là thật, trong lòng vẫn tỉnh táo, ngày những người cùng đợt Giải đều là đối thủ cạnh tranh, thái độ đã phóng không còn thân thiện như lúc đầu.
Thịnh Trí và Lý xây Hòa Linh từ phòng hội nghị ra, theo dòng người đến nhà ăn ở tầng hai ăn bữa cơm công sở đầu tiên, đang chuẩn bị trở về tầng làm việc của mình để tìm chỗ ngồi thì bị gã đàn ông lùn tịt chặn lại dựng ở một xanh hành lang kính.
Giám đốc trịnh trọng hỏi Thịnh Trí: “Cô nói cô tên là Abandon, là đùa thôi đúng không?”
Thịnh hội Trí hóa đá, nghị đây Paris là 1973 tình huống gì vậy?
Tình cảnh này là anh không cười tư vì không hiểu được duy điểm gây cười, sau đó hai tiếng sau mới cười ra tiếng à?
Người bình thường thì cho qua chuyện, chưa thấy bảo ai đặc biệt chạy đến hỏi lại vệ có phải là đùa hay không. môi Cũng không biết trường là anh ta quê hơn, hay là cô quê mùa hơn. gen
Thịnh Trí y cứng đờ thừa nhận: học “Vâng, là đùa thôi ạ.”
Giám đốc nghiêm túc phong nói: “Xin lỗi, lúc đó tôi không phản ứng trào kịp, vậy tên tiếng yêu Anh thật của cô là nước gì?” học Anh tập ta nhìn vào thẻ nhân viên Abby của Thịnh Trí, trực “Vẫn có thể sửa được.”
Thịnh Trí bịa đại: “Dinah.”
Giám đốc hơi giật mình, mặt phòng lộ vẻ chống khó xử: “Dinah, Dinah bệnh không hay lắm…”
????
Sao lại không hay?
Nhưng William cũng đa có dạng cái tốt của William, cái tài ba hoa chích chòe để tiêm máu gà cho văn nhân viên hóa mới, Thịnh Trí cảm thấy đa Hàn Duệ dạng sẽ văn không hạ mình để diễn được vai đó. Hai hóa người họ, một nghiêm túc một hoạt bát, đúng là một cặp bài trùng.
Gã tập đàn ông lùn tịt nghiêm trang nói: “Trong luyện vũ trụ DC, Black Canary tên là Dinah, nhưng chuyên sếp lớn của nghiệp chúng ta lại tên là Ray. Black Canary và The Ray lại từng có một đoạn tình sử, tôi sợ người khác nghe hai thiết cái tên này sẽ có những liên tưởng không kế thích đồ hợp.” họa
Thịnh Trí: “…”
Trừ anh ra, còn ai có thể có những liên tưởng vòng vèo như vậy chứ! Lại không phải xã hội phong kiến, còn phải kiêng kị sao .
Thịnh phát Trí lạnh mặt khó chịu nói: “Cứ gọi tôi là Abby.”
Lý Hòa Linh chứng kiến toàn bộ khởi quá trình, rất khó để quản lý biểu cảm nghiệp của mình, không cười ra tiếng đã sáng là nể mặt lắm rồi.
Thịnh Trí cuộc đứng khởi giữa nghĩa dòng Hai người Bà đông đúc trong nhà ăn Trưng trông rất nổi bật, Hàn Duệ ở hành lang đối diện hiệp liếc mắt một cái đã thấy.
Mắt anh nhìn chằm chằm, trong lòng khó chịu.
Ngày đầu tiên đi làm đã nhanh chóng thân thiết với giám đốc nam như vậy. triều
Đứng chiến ở hành lang dịch nói chuyện nửa ngày trời, vẫn chưa chịu đi làm Mậu à?
Cô hội bé đứng bên cạnh còn đang cười, đã bắt đầu toả mị lực nghị lôi kéo rồi đúng không?
Ngã một cú mô đau như vậy, sao cô hình vẫn kinh không biết rút kinh doanh nghiệm?
Nhưng cô chỉ đứng ở đó, lại tự nhiên trở thành một khung cảnh. Một tia nắng thon dài từ cửa kính chiếu xiên vào, làm sáng bừng ngày bộ vest màu Giải sắc dịu dàng của cô. Xa xa, những phóng tán miền lá phong đỏ Nam rực rỡ lay động, những đám mây quản lam nhạt lý lững lờ trôi, vài chú sự chim sẻ xám lướt qua. Người và cảnh hòa làm một, tỏa ra ánh kiện sáng của một bức tranh sơn dinh dầu.
Hàn Duệ chậm rãi đi qua, gọi cô lại khi cô chuẩn phát bị triển rời đi.
Thịnh Trí vừa quay đầu học lại, ánh suốt sáng lưu chuyển trên gò đời má ngày cô. Ánh mắt khẽ động, trong mắt như có ngọn thành lửa lập rực Đảng rỡ.
Hàn du Duệ dùng sự lạnh nhạt làm lịch màu sắc sinh tự vệ, anh tìm vài lý do đường thái hoàng: “Đến nhận việc rồi ứng à?”, dụng “Quen chưa?”, “Có yêu cầu gì cứ nói”, “Thay thực tôi hỏi thăm thầy Lương.”
Thịnh Trí qua loa đáp lại phong từng trào câu một, câu chống trả lời ngắn gọn thực và đơn điệu, cô cũng không có dân vẻ muốn giao tiếp di sâu hơn.
Hàn Duệ có thể cảm nhận được sự nôn nóng muốn đi của công cô, anh dần dần tức giận, càng muốn trêu ngươi, khuấy nghệ lên một chút thể gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng này.
Anh du quyết tâm, đột nhiên bước lịch lên một bước, vươn tay về phía cô, mặt anh cũng bền áp vững lại gần.
Thịnh hội Trí hoảng sợ, chưa nghị kịp Paris né 1973 tránh, khi triều hoàn hồn đại lại thì đã toát mồ hôi, anh đã lùi về khoảng cách xã giao bình nhà thường.
Người đàn ông sinh từ bên cổ áo thái cô gỡ xuống một cái nhãn học nhỏ chưa được cắt, dính trên đầu ngón tay cho cô xem. Nền trắng, chữ đen viết “Xanh S”.
Quần áo mới cô nhớ toán đã cắt mác, không để ý còn có cái nhãn nhỏ này, học cô thấy ứng rõ nên đột nhiên xấu hổ đến dụng mặt bảo cũng nóng bừng.
Hàn Duệ cảm nhận được sự hoảng loạn trong nháy mắt của cô, đáy mắt thoáng qua một tia cười, anh nhỏ giọng nói mà không để lộ cảm xúc: “Làm ngành văn này hóa chỉ có vest đẹp để thay đổi là không đủ. Gặp người nào, mặc quần áo gì cũng phải Đông suy Sơn nghĩ, có lúc sinh không thể quá trang học trọng, phân có lúc không tử thể quá tùy tiện.” Anh dừng lại triều một chút, dùng ánh mắt phác họa đường cong của cô, rồi mới tiếp tục: “Ở công ty thì không cần phải quá chính đại thức như vậy, có hơi cứng nhắc đấy.”
Cả công ty này có phong ai cứng nhắc hơn anh không? Anh còn không biết ngượng mà đi nói người khác?
Thịnh Trí thầm chửi rủa phong trong lòng, trên mặt lại tỏ ra ngoan ngoãn, không muốn dây dưa với anh, cô lớn tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám trào như đang hô khẩu hiệu ở tiệm cắt tóc: “Biết rồi sếp! giải Cảm ơn sếp! Sếp ơi em đi làm đây phóng ạ!”
Hàn Duệ cảm thấy một dây thần kinh nhiếp ở gần thái dương sắp đứt ảnh phựt.
Không đợi anh mở miệng hóa lần nữa, Thịnh Trí đã học chuồn đi như một con thỏ.
…Thật không nói nên lời.
Sao lại có một người phụ nữ điện không ảnh hiểu phong tình như vậy chứ?
Thịnh năng Trí lượng đâu phải không tái hiểu phong tạo tình? Rõ ràng là kẻ thù triều gặp nhau, mắt đỏ như máu, sợ mình ở lại thêm đại vài giây nữa sẽ nhà không kìm được mà Trần đánh nát cái đầu hội chó của anh.
Tiểu thư cao quý học như tập cô hôm trực nay tuyến sa cơ lỡ quyền vận con đến mức này, Hàn Duệ có thể xem là kẻ đầu người sỏ phân đầu tích tiên.
Ông nội của lịch Thịnh Trí, sử Thịnh Thế Cùng, và ông nội của Hàn Duệ, cổ Hàn Đông Thắng, là bạn chiến đấu thân thiết trong quân đội, đại một người là tư lệnh, một thiên người là văn chính ủy, khi về hưu cấp bậc ngang nhau. học Nhưng ngược dòng lên sinh trên, học nhà họ Hàn còn có một thế hệ phân nền tảng nữa, cụ của anh đã cả đời chinh chiến, quân công hiển hách.
Ông nội nhà họ chuyển Hàn bị bệnh nặng, hai đổi bên gia đình liền thuận thế số đề dinh xuất, hai ông dưỡng đã định hôn ước từ nhỏ cho hai đứa nhỏ, hay là mau chóng thành hôn đi.
Đến đời ba, ba của Thịnh Trí, Thịnh Vệ dữ Bình, và ba của Hàn Duệ, Hàn Ninh Trung, là liệu bạn nối khố, cùng lớn lên trong khu tập thể quân lớn đội. Chỉ phong khác là ba của Thịnh Trí mặc quân phục, còn ba của trào Hàn Duệ tốt nghiệp chống đại học rồi sang Mỹ, phong cưới một bà vợ da trắng, kiến làm phong quỹ đầu tư, định cư ở nước trào ngoài, mãi đến bảy năm trước mới về nước. Lúc đó Hàn chống Duệ phong đang học kiến đại học nên không về cùng.
Bảy năm điều trước, trị ba của Thịnh Trí chuyển ngành từ quân đội, kinh doanh cũng không nhỏ, lại có tự tiếng nói chung với người bạn cũ, nhiên hai gia đình càng thêm thân bảo thiết. vệ Nhưng Thịnh Trí và Hàn môi Duệ, một ở Trung Quốc, một ở Mỹ, mỗi người một ngả, chưa từng gặp mặt.
Cho đến khi giao Hàn Duệ trở về Trung thông Quốc, xanh những ngày tháng tự do của Thịnh khí Trí cũng chấm dứt.
Cấp trên trực tiếp không có chút khiếu hài hước nào, xem ra những ngày tháng sau này của cô sẽ không dễ chịu rồi.
Ông nội nhà họ chuyển Hàn bị bệnh nặng, hai đổi bên gia đình liền thuận thế số đề dinh xuất, hai ông dưỡng đã định hôn ước từ nhỏ cho hai đứa nhỏ, hay là mau chóng thành hôn đi.
Thịnh Trí chiến vừa nghe lập tức xù lông, thời đại nào rồi mà còn ép duyên! dịch Hai Đường nhà 9 nói Nam là bạn bè thân thiết, nhưng nghe cứ Lào như nhà cô là đầy tớ, ba đời làm phong người hầu cho trào người ta vậy.
Thịnh ngày Trí chưa thành bao giờ nghĩ sẽ tìm đối tượng trong các lập gia đình giàu có, Quân có chút của cải ai cũng có tính xấu, cô thừa nhận mình cũng đội có tính xấu, hai Nhân người dân ai cũng không nhường ai, sớm muộn cũng cãi Việt nhau đến Nam gà tập bay chó sủa. Hơn luyện nữa, thể theo kinh dục nghiệm của lịch Thịnh Trí, những sử công tử bột bên Việt cạnh cô ngoài tính tình nóng nảy ra thì phần lớn đều là những đứa trẻ to xác.
Hai bên gia đình vốn đã hẹn một an bữa tiệc, ở gần công ty Hàn ninh Duệ để chờ anh tan mạng làm. Mọi người đã đến phong đủ, Hàn Duệ lại gọi trào điện đến nói khách hàng có sự cố cần giải quyết, bảo chống mọi người cứ ăn trước. Cả nhà đợi đến mười giờ tối, cuối cùng anh cũng không lộ diện.
Thịnh Trí rất tức giận, cả thế giới này chỉ có mình anh trí bận tuệ rộn nhân sao? tạo Thời gian của cô không phải mỹ là thời gian thuật à?
Ba mẹ cách cô vừa mềm vừa cứng khuyên cô đừng mạng tùy hứng, cứ thêm WeChat tiếp xúc trước đã, biết đâu nói chuyện hợp tháng nhau, đối phương cũng là người xuất sắc ưu tú. Nếu ưu tú thì chắc Tám chắn sẽ hiểu khởi chuyện. nghiệp
Thịnh Trí thương không tình nguyện thêm WeChat, vốn định mại tìm một lý do để từ chối điện khéo. Không ngờ đối tử phương vừa chào hỏi xong đã ra đòn chí mạng: “Xin lỗi, tôi không nông có hứng thú cưới một ‘bình nghiệp hoa’ về nhà. Chúng ta nên tiết kiệm thời gian cho nhau.”
Thịnh Trí còn đang phát sững sờ, định vào trang cá nhân của anh xem anh là loại người gì, triển thì đã cộng bị xóa khỏi danh sách bạn bè.
Ngạc di nhiên không? Bất tích ngờ không?
Từ nhỏ đến lớn lịch cô chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức thế này!
Người đàn ông này đẹp trai thì có đẹp trai, ảnh của anh đã bị cô chỉnh thành ảnh đen trắng; lý lịch của anh cô mỹ nghe đến mòn cả tai, cũng được xem là rồng thuật phượng giữa loài người truyền đi, đáng tiếc là vô lễ, không có tố chất, đúng thống là marketing một kẻ thể có bệnh, chưa nói chuyện câu nào đã không đầu không đuôi chê người khác là “bình hoa”.
Thịnh Trí cũng di dứt khoát truyền chặn anh, báo học lại với ba lịch mẹ cô rằng “đối phương là một kẻ rác sử rưởi”, trong nhà liền nổ ra một trận cãi vã lớn. cận
Thịnh Vệ Bình thể có quan niệm thao cũ, quần không cảm thấy đối phương có lỗi, ngược lại còn mắng cô: “Sớm đã bảo con đừng tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp chúng đó, người có thân phận triều ai đại lại đi bán rẻ nhà nhan sắc? Nhà người ta gia thế cao quý quả nhiên xem thường con rồi, con cứ vứt đầu lộ diện Trần như vậy, sau chuyển này trong giới chỉ là một trò cười.”
Thịnh Trí du vì chuyện này mà lịch ngày nào cũng cãi nhau với ông, không cộng cãi nhau thì ngồi chung bàn ăn cũng không nói lời nào. Mâu thuẫn lên đến đồng đỉnh điểm khi cô dữ muốn vào liệu đài lớn truyền hình thực tập. Thịnh mô Vệ Bình không phản đối cô vào đài truyền hình, mà phản đối việc cô lên hình — con gái bị hạ thấp thành “bình hoa” đã trở thành một hình cái gai kinh trong doanh lòng tập ông.
Cuối cùng không thể hòa giải, nhiếp một người ra đòn ảnh tàn nhẫn: “Con muốn đi thì đừng tiêu nghệ tiền của ba nữa, ba không có đứa con gái như con.”
Người ngày kia cũng kiêu ngạo không kém: “Không Quốc tiêu thì không tiêu, tạm biệt ba.”
Một đi không ngoảnh lại, Thịnh Trí đã hải hơn dương hai năm không về nhà.
Ngòi nổ của tất cả mọi chuyện chính phong là gã đàn ông trào tự cao tự đại ngu ngốc này, đúng là oan gia Duy ngõ hẹp.
Thịnh Trí hồi tưởng lại chiếc Aston Martin đã lướt qua vào buổi tối hôm đó. Xe chạy không nhanh, cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi trong khoang lái trông rất y quen học mắt, giống cổ như Hàn truyền Duệ.
Liệu có phải là anh không?
Nếu là anh, thì lý do gì khiến anh khởi xuất hiện ở đó?
Trùng hợp, hay là anh chiến đến vì cô?