Cảnh tượng tựa như đã từng quen biết.
——
Hàn Duệ khuyên Thịnh Trí về ở nhà mình, có người giúp việc chăm sóc: “Ít nhất em không cần làm việc nhà. Mấy ngày nay công việc bận rộn, em lại không khỏe trong người, đừng cố sức quá làm gì. Ngày mai anh bảo Tiểu Hà đưa đón em đi làm.”
“Ở thì được, còn đưa đón thì thôi, em cũng chưa đến mức đi không nổi.”
Hàn Duệ không ép, chỉ dịu dàng nói: “Tối mai anh về.”
“Em chờ anh nha.”
Anh đáp: “Không cần chờ đâu, chuyến bay hay bị kiểm soát không lưu, trễ vài tiếng là chuyện thường, em cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Quả đúng như lời anh nói, lúc Hàn Duệ về đến nhà thì đã là đêm khuya. Trước khi cất cánh anh có gọi video cho Thịnh Trí, lúc đó cô đã gà gật buồn ngủ, nên khi hạ cánh anh không gọi nữa, sợ cô vừa ngủ lại bị đánh thức.
Vừa vào cửa, anh đặt hành lý xuống rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thịnh Trí đang cuộn thành một cục ngủ say sưa, chăn đắp không cẩn thận, một nửa rơi xuống đất, để lộ cả tấm lưng ra ngoài. Có lẽ vì lạnh cộng thêm cơ thể khó chịu, chân mày cô nhíu chặt.
Hàn Duệ cúi người nhặt chăn lên đắp lại cho cô, rồi mới đi tắm rửa.