Còn có lý lẽ gì nữa không? Cô dám cúp máy của sếp, mà còn tỏ ra là mình đang bận nữa chứ?
—–
Tống Vân Khai đến tòa nhà văn phòng của Thụy Liêm lúc 8 giờ 30, Hàn Duệ đã đến công ty sớm hơn anh ta mười phút.
Vị khách hàng lớn tiềm năng đích thân ngồi trấn giữ trong phòng họp, áp lực không cần nói cũng biết.
Hai ông chủ của công ty, Hàn Duệ và Tiêu Quân Nghiêu, cùng với Giám đốc Quan hệ Truyền thông Lâm Duyệt Kỳ và Giám đốc bộ phận Khách hàng Kim Thành, đều đã có mặt trong phòng họp. Ngoài ra, còn có vài giám đốc nòng cốt của bộ phận PR, vì dù sao hôm nay chủ yếu vẫn là xử lý khủng hoảng về mặt truyền thông. Bộ phận Khách hàng chỉ có một giám đốc tên Lưu Vĩ Minh tham gia.
Chuyên viên PR chỉ có một mình Lý Hòa Linh, được Trương Gia Hoàn gọi vào để chạy ra chạy vào truyền đạt tin tức.
Hầu hết các chuyên viên PR còn lại của công ty đều đang gọi điện thoại, cố gắng hết sức thông báo cho tất cả các mối quan hệ truyền thông thân thiết, yêu cầu họ không đăng lại bài viết.
Trong phút chốc, khu vực làm việc chung trông không khác gì một trung tâm chăm sóc khách hàng.
Hàn Duệ không thấy Thịnh Trí đâu, cảm thấy để cô ở ngoài gọi điện thoại không phát huy được tác dụng bằng việc gọi cô vào họp, bèn lén gửi một tin nhắn cho Trương Gia Hoàn:
[Bảo Thịnh Trí vào họp.]