Lương Tư khẽ cười thành tiếng.
Tóc Thanh Trạch thật sự là quá mềm, vuốt trên da một chút cũng không cộm. Tay cô đặt trên vai anh, nhéo một cái.
Cứng quá.
Thanh Trạch giống như bị ấn công tắc, đầu tức khắc từ trong cổ Lương Tư nâng lên, trên đỉnh đầu dựng lên hai chỏm tóc.
Môi Anh như có như không mà lướt qua cằm cô, “Sao vậy?”
Lương Tư hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nói: “Còn chưa cãi xong.”
Thanh Trạch nhìn cô, bắt đầu cười không đầu không đuôi, cười đến tóc hai người cùng nhau rung động.
“Bảo bối, em sao lại đáng yêu như vậy,” hai cánh tay anh giao nhau ở sau lưng Lương Tư, ôm cô thật chặt, “Cãi, nhất định phải cãi.”
Lương Tư từ trên cao nhìn xuống, học giọng điệu của anh vừa rồi, “Thanh Trạch, anh nói cho em biết, anh muốn tìm em làm lành nên anh về nước, anh thông qua các loại cơ hội tìm được em, gặp mặt em, bây giờ chúng ta lại ở bên nhau. Nhưng mà, nếu là em muốn tìm anh thì sao? Em có thể làm được chuyện này sao? Em đi Thụy Sĩ một chuyến thôi cũng rất phiền phức.
“Em biết anh rất ủy khuất, nhưng ít nhất trong mấy năm chia tay, anh có thể tưởng tượng chúng ta có một ngày vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng em không thể, chia tay chính là chia tay, em không có nhiều cách như vậy để gặp anh, đặc biệt là, mối quan hệ này là anh đề nghị kết thúc, em không nên có bất kỳ ý nghĩ nào.