Đèn lại sáng.

Xe vẫn không nhúc nhích.

Thanh Trạch vẫn nhìn đèn giao thông, đèn xanh thay thế đèn đỏ, số giây trên đó nhảy lên.

Tít tít ——

Tiếng còi ồn ào từ phía sau truyền đến.

Tạ Thiệu ở bên cạnh nhắc nhở, “Loch?”

Thanh Trạch thu hồi tầm mắt đang dừng lại, từ đôi môi đang mím chặt phát ra một tiếng “Ừm”, từ từ buông phanh ra.

Xe an ổn chạy qua giao lộ, Thanh Trạch cũng phảng phất như đã thu xếp xong cảm xúc, trên mặt không thể nhìn ra một tia không ổn nào.

Anh trầm giọng bình tĩnh hỏi: “Sao trước đây không nghe cậu nói?”

Tạ Thiệu suy nghĩ hai giây, “Tôi nói rồi chứ nhỉ? Có lẽ lúc đó cậu không có ở đây? Cách lâu quá, tôi cũng không nhớ rõ.”