Lương Tư liếc qua màn hình, “Thanh Trạch”.
Cô không tình nguyện ấn nút nghe.
Lương Tư còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy giọng nói khẩn cấp của Thanh Trạch từ trong điện thoại truyền đến: “Bảo bối, em đừng giận, anh bây giờ đi tìm em được không?”
Cô lạnh nhạt đáp lại: “Em không ở nhà, anh không cần tới.”
“Vậy em ở đâu? Chúng ta gặp mặt một lát được không?”
“Không nói cho anh, không được.”
Bên cạnh Vương Vũ Vi giật lấy điện thoại của Lương Tư, nói với Thanh Trạch: “Chúng tôi ở Bastille, cô ấy uống say, tôi bảo Nhậm Bình An gửi địa chỉ cho anh nhé.”
Cô vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Nhậm Bình An, Nhậm Bình An nhận được tín hiệu, lập tức lấy điện thoại của mình ra.
Thanh Trạch ở bên kia liên tục nói cảm ơn, tốc độ nói thoáng chậm lại: “Được, tôi đến ngay, phiền hai người chăm sóc cô ấy một chút, cảm ơn.”
“Không cần ——”