11 giờ tối, trên giường nằm hai người bụng đói cồn cào nhưng đã vô cùng thỏa mãn.
“Thanh Trạch, em hơi đói.”
“Anh cũng vậy.”
Lương Tư nâng mặt Thanh Trạch, “Em muốn uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, trứng luộc lá trà.”
Thanh Trạch hôn cô một cái, “Paris có bán không? Để anh tra xem.”
“Có, ở Belleville, sáng mai hai ta đi ăn đi?”
“Được.”
Thanh Trạch chống đầu cùng Lương Tư nói chuyện, định tìm một sợi tóc của cô để vuốt ve trong tay.
Tóc Lương Tư hơi cứng, có chút chất tóc hơi khô, nhìn qua rất thẳng, chỉ khi dùng ngón tay vuốt qua mới có thể cảm nhận được những gợn sóng trong đó. Mỗi khi những gợn sóng khó thấy đó lướt qua lòng bàn tay Thanh Trạch, anh đều có một cảm giác nghiện ngập khó tả.
Anh cúi đầu, ánh mắt tìm kiếm trên ga giường, lại phát hiện mấy sợi tóc dài.