Thanh Trạch vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lương Tư, ngọn lửa mỏng manh trong mắt anh chập chờn.

Im lặng một lúc lâu, anh vẫn vỗ lưng người trong lòng, mở miệng nói: “Lương Tư, anh không vội.”

Lương Tư chớp mắt, “Anh nói nghe em mà.”

Cô vươn tay, lấy túi xách của mình từ ghế phụ, mở cửa xe, bước xuống khỏi đùi Thanh Trạch, ném lại một câu:

“Xuống xe.”

Thanh Trạch một mình ngồi trong xe, ngẩn ra hai giây, bật ra một tiếng cười khẽ.

Anh lấy từ cốp xe ra một túi du lịch và một cái túi khác, theo Lương Tư vào tòa nhà.

Đáy mắt lại hiện lên vài phần ý muốn trêu chọc người khác.

Thang máy chật hẹp, Lương Tư ấn nút “6”, “Anh nhớ cho kỹ.”

Lát nữa anh còn phải lên một chuyến nữa đấy.