Lương Tư và Thanh Trạch đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng, nhìn chằm chằm mặt đối phương suốt ba giây.

Họ thật sự đã lâu không gặp.

Lần gặp mặt gần nhất là chuyện của hai tháng trước.

Ánh mắt Thanh Trạch dịch xuống, mở lời trước: “Hoa này đẹp lắm.”

Lương Tư đưa bó cát tường trắng trong lòng cho anh, giọng điệu nhẹ bẫng: “Ừ, vậy tặng anh đó.”

Thanh Trạch không nhận, cười hỏi cô: “Mua cho tôi à?”

Giọng Lương Tư trong trẻo: “Hôm nay ai tốt nghiệp tiến sĩ, thì mua cho người đó chứ ai.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng vẫy cành hoa trước mặt Thanh Trạch, hơi nhếch cằm nhìn anh.

Như thể đang nói, mau nhận lấy đi.

Đôi mắt Thanh Trạch cong cong, lập tức nhận lấy hoa, “Cảm ơn cô giáo Lương. tôi thích lắm.”