Hai người quấn quýt đến 3 giờ sáng, nhất trí quyết định “chuyện ấy” hôm nay tạm dừng ở đây.

Tương lai của họ còn dài.

Chiếc váy ngủ của Lương Tư trơn tuột, người cô cũng trơn tuột, Thanh Trạch dùng tứ chi thu gọn cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngủ ngon, bảo bối.”

Lương Tư hôn đáp lại lên khóe mắt anh, “Ngủ ngon.”

Đèn tắt.

Một giấc ngủ đến mười giờ rưỡi.

Lương Tư trở mình, cảm giác rã rời kéo đến hai chân, cô buộc phải từ từ tỉnh lại ——

Một cái đầu đang canh giữ trước mặt cô, mắt đen sáng long lanh, không chớp lấy một cái.

Thanh Trạch nằm nghiêng bên cạnh, tay chống đầu, “Ngủ ngon không?”