Hội nghị kết thúc vào trưa hôm đó, những người tham dự lần lượt ra về. Tống Cẩn không quay lại trường học, cô viện cớ với nhóm Từ Dao là phải về nhà.

Thế là mọi người tạm biệt nhau ngay tại khu danh thắng, rồi mỗi người một ngả.

Bên này vừa tạm biệt xong, Trang Thần liền đưa Tống Cẩn đến một khách sạn rất gần sân bay. Sáng hôm sau, hai người sẽ bay thẳng từ thành phố này đến một nơi khác để nghỉ phép.

Về đến khách sạn, sau khi nghỉ ngơi một lát, họ bắt đầu thảo luận về kế hoạch cho kỳ nghỉ.

“Thầy Trang, mười ngày này chúng ta chỉ ở một chỗ chơi thôi, hay là di chuyển qua lại giữa nhiều nơi?” Tống Cẩn lười biếng cuộn mình trên sofa, hỏi người đang sắp xếp lại hai chiếc vali.

“Một quốc gia, hai thành phố, cách nhau không xa lắm, có thể đi xem cả hai. Anh không lên một lịch trình cụ thể nào cả, đến lúc đó tùy tâm trạng và sức khỏe rồi mình sắp xếp.”

“Vâng ạ. Em muốn ngủ thật ngon hai ngày đã. Dạo này nghỉ ngơi không tốt lắm. Đợi điều chỉnh lại rồi hẵng đi chơi.”

“Ừm, nhưng mà Cẩn, tối nay chúng ta có một việc cần phải làm xong trước đã.”

“Chuyện gì vậy ạ? Gấp lắm sao?” Tống Cẩn nghiêng người hỏi.

“Bản thảo tóm tắt đã sửa xong rồi, lát nữa em xem lại. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ gửi đi ngay hôm nay, xem như xong một việc.” Gần đây Trang Thần đã tranh thủ chút thời gian để hoàn thành việc này.