Cuối tháng Chín, các giảng viên và sinh viên của khoa Tâm thần học lên đường đến một thành phố khác để tham dự đại hội khoa học thần kinh được tổ chức hai năm một lần.

Tống Cẩn, Từ Dao và hai người bạn nữa mua vé tàu cao tốc cùng một toa. Bốn người ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau, rôm rả trò chuyện.

“Bao giờ đi công tác chúng ta mới được ngồi ghế hạng nhất nhỉ?” Khổng Nham cảm thán.

“Chắc phải lên đến cấp giáo sư mới được. Tớ không dám nghĩ xa đến thế, hoàn thành đúng hạn hợp đồng công việc là may rồi,” Lý Trạch Hòa nói tiếp.

Nghe đến đây, Tống Cẩn không nói gì, bởi vì cuộc đối thoại tương tự vừa mới diễn ra giữa cô và Trang Thần tối hôm qua.

Tối qua, Trang Thần đã giúp cô thu dọn hành lý đi công tác. Vốn dĩ Tống Cẩn đã xếp xong, nhưng sau khi Trang Thần mở vali ra, anh đã từ tốn lấy hết mọi thứ ra ngoài.

Tống Cẩn đứng bên cạnh nhìn hành động của anh, khó hiểu: “Ơ, sao anh lại lấy đồ em xếp gọn ra vậy?”

“Cách xếp vừa rồi của em, đến nơi sẽ rất khó tìm đồ,” Trang Thần vừa nói vừa gấp lại quần áo rồi từ từ xếp vào vali.

“Cũng được mà anh, đằng nào đến nơi cũng phải dọn ra lại,” Tống Cẩn co chân lên, cằm tì vào đầu gối, ngồi trên sofa nhìn người đàn ông đang ngồi xổm giữa phòng khách xếp đồ cho mình.

“Bây giờ xếp gọn gàng, lúc cần tìm đồ đột xuất sẽ tiện hơn một chút.”