Ở lại quê Lương Cận Dương mấy ngày, ngày nào anh cũng đưa cô đi dạo trong thôn, dẫn cô đi xem ao cá người ta mới đào, xem người ta mổ lợn ăn Tết… Tóm lại, những ngày cuối năm của cô trôi qua thật đủ đầy.

Vào đêm 30, ba của Lương Cận Dương cuối cùng cũng đưa vợ và hai con về quê ăn Tết.

Cả nhà ông đều vô cùng kinh ngạc trước sự tồn tại của cô, không ngờ vậy mà Lương Cận Dương lại có bạn gái.

Đã đưa về đến nhà, vậy mà lại không hề nói trước với ba mình một tiếng.

Ba Lương cảm thấy đây là một hành động cực kỳ không tôn trọng ông, cảm thấy uy nghiêm của mình bị xâm phạm. Ông tức giận gọi Lương Cận Dương vào một phòng khác để nói chuyện.

Bên ngoài, mẹ kế của Lương Cận Dương đang dọn dẹp phòng ngủ cho họ tối nay, ông bà nội thì chuẩn bị bữa tối, còn trong phòng khách chỉ có ba người họ ngồi lại.

Cô em gái cùng cha khác mẹ liếc cô một cái đầy khinh thường, ngược lại, cậu em trai thì rất lễ phép chào hỏi và gọi cô một tiếng “chị dâu”.

Lâm Tố Khanh mỉm cười đáp lại, ngồi không bao lâu liền vào bếp tìm ông bà, xem có gì cần giúp không.

Vào trong bếp, thấy ông đang đun nước, bà đang nhặt rau, Lâm Tố Khanh mở miệng hỏi có việc gì cần làm không thì lại bị bà nội đuổi ra ngoài. Giằng co một lúc, cô đành phải quay về phòng của Lương Cận Dương ngồi một mình.

Về phòng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là khi ôm cô, anh ôm thật chặt, thật chặt.