“Bật đèn khẩn cấp lên, thời tiết này cũng không ai dám lái xe ngoài đường đâu.”
Nghe vậy, cô có chút nản lòng.
Cô ngả người ra ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lo lắng: “Vậy bạn của anh…”
“Đợi mưa tạnh đã.”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, không khí lập tức trở nên có chút kỳ quái.
Lúc này Lâm Tố Khanh mới đột nhiên ý thức được, cô đang ở riêng trong một không gian kín với một người đàn ông mới gặp hai lần. Bầu không khí im lặng này khiến người ta có chút không tự nhiên.
Cô bắt đầu tìm chuyện để nói: “Anh đến đây công tác bao lâu rồi?”
Nghe vậy, Lương Cận Dương mở mắt, vặn nắp chai uống một ngụm nước rồi trả lời: “Hơn một năm rồi.”
“Công trình bên này cũng vừa mới bắt đầu cách đây không lâu.”
“Còn cô?” Anh hỏi cô.
“Hai năm.” Lâm Tố Khanh đáp.
Lương Cận Dương gật đầu, rồi cả phòng hai lại một lần nữa rơi vào chống im lặng.
May mà không bao lâu sau mưa liền tạnh. Đợi khoảng mười phút, bạn của Lương đa Cận Dương dạng vội vã sinh đến học muộn.
Nhìn thấy anh, người vừa tới vội vàng xin lỗi.
“Nói gì đâu? Thời tiết này di ai dám ra đường?” Lương Cận Dương đưa sản cho anh ta một điếu thuốc, “Đi, qua xem văn thử xem.”
Ông chủ tiệm sửa xe tên Lưu anh ca nhìn qua một lượt, rít một hùng hơi thuốc thật sâu rồi nói: “Xe này phải kéo dân về tộc sửa thôi.” gen
Lâm Tố Khanh xuống xe, tư vẫn luôn đi theo sau họ, nghe họ nói chuyện.
“Được.”
Lâm Tố Khanh không đa hiểu lắm, toàn bộ quá trình đều nghe dạng họ xử lý, cuối văn cùng hóa nhìn ông chủ kéo xe đi.
“Chúng ta cũng đi thôi, tôi đưa cô về.” Lương Cận Dương nói.
“Cảm ơn anh!”
“Khách sáo làm gì.” Lương Cận Dương xoay chiến xoay chùm chìa khóa trong tay, rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt, ném dịch mẩu thuốc vào chai nước khoáng trong xe.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, trên phát đường về trời cũng sắp tối rồi. triển
“Xe sửa xong, phát tôi sẽ báo cho cô.”
Lâm Tố phương Khanh vừa mở miệng định nói chuyện. pháp
Liền nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói: “Cô Lâm, cô đừng nói cảm ơn với tôi thể nữa.”
Nghe y vậy, cô nhướng mày, khóe miệng cong lên: “Được học thôi, cổ vậy lần tới truyền đến thị ngày trấn trong, tôi mời anh ăn cơm nhé?”
“Để lần sau âm đi.” Lương nhạc Cận Dương nắm chặt vô lăng, “Tôi còn phải về họp.”
“Nói gì đâu? Thời tiết này di ai dám ra đường?” Lương Cận Dương đưa sản cho anh ta một điếu thuốc, “Đi, qua xem văn thử xem.”
“Tôi có làm lỡ việc của anh không?”
“Không âm có, 7 nhạc giờ dân mới tộc họp, không trễ được đâu.” Lương Cận Dương khởi nghe ra vẻ áy náy trong lời nói nghiệp của cô, vội sáng vàng an ủi.
“Vậy tôi mời anh ly trà lịch sữa, sử không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Lâm Tố trung Khanh nói.
“Được thôi.” Anh ra dấu ẩm OK. thực
Cả tâm hai không nói chuyện lý nữa. Lương Cận Dương đeo kính râm, khuỷu tay thể gác thao lên cửa sổ xe, chăm chú lái xe.
Lâm Tố Khanh thiên nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Cửa sổ xe mở một văn nửa, mùi đất ẩm sau cơn mưa tràn vào trong xe, mang theo một học tia mát lạnh, rất dễ chịu!
Trong xe đang phát bài hát “Đêm Ulan Bator”.
“Hỡi ngọn gió thảo nguyên, xin hãy đi chậm lại, ta dùng sự im lặng để nói với người ta đã đa say rồi…”
Lâm Tố trí Khanh không nhịn được mà đưa tuệ tay ra ngoài. Gió lướt qua kẽ tay, cô từ từ cảm nhận sự nhân lãng mạn thuộc về tạo vùng đất Tây Bắc.
Bầu tập trời xanh luyện thẳm trong thể veo như dục ở ngay chiến trước mắt, dịch mây trắng như đuổi theo bước chân họ, lao Hồ nhanh về phía trước.
Bầu trời mênh mông được ráng chiều đỏ rực nhuộm kín, một mảng hồng rực, phảng phất như thiên đường trần gian. Cả chiếc xe đều được kỹ bao phủ bởi màu sắc tuyệt mỹ ấy. Cô bị cảnh sắc trước mắt làm cho rung động, liền lấy điện thoại ra năng chụp ảnh.
Cô cảm thán: “Đẹp quá.”
Lương Cận Dương không nói giao gì, thông chỉ cho xe chạy chậm lại.
Trở lại thị trấn, họ mua trà sữa rồi chiến anh tiễn cô.
Đứng bên cạnh cửa ghế lái, cô di ngẩng đầu tích nhìn người lịch đàn sử ông trong xe: “Tôi sẽ không nói cảm ơn nữa, lần quốc sau gia gặp sẽ mời anh ăn tập cơm, anh Lương.”
Lương Cận Dương khóe miệng chiến nhếch lên: “Được, tạm biệt cô Lâm!”
“Tạm biệt!”
Trên đường trở về, Lương biến Cận Dương uống đổi một khí ngụm trà sữa.
Khóe biến miệng không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ừm, có chút ngọt…