Trong xe, Lương Cận Dương bật bài hát “Tổ Quốc Sẽ Không Quên”. Giai điệu hào hùng ấy khiến cô chợt nhớ đến hình ảnh công trường trên sa mạc Gobi đã thoáng thấy trong video. Cô tò mò hỏi: “Ở công trường của anh cũng hay mở bài này sao?”

“Ừ, có chứ!”

Không gian trong xe chìm vào im lặng. Lâm Tố Khanh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn biển cát vàng mịt mù. Cô khẽ cất lời: “Anh đã vất vả nhiều rồi.”

Gương mặt rắn rỏi của anh thoáng ngẩn ra, rồi anh bật cười: “Cũng bình thường thôi, không vất vả. Số nó khổ vậy rồi.”

Nghe câu đùa tự giễu của anh, Lâm Tố Khanh không nhịn được mà phì cười, lườm anh một cái đầy trìu mến.

Điểm đến của họ là một sườn đồi nhỏ, nơi có những cánh quạt gió khổng lồ.

Chiếc xe dừng lại bên đường, họ chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn nữa là tới.

Hôm nay Lâm Tố Khanh diện một bộ đồ cực chất: kính râm, áo khoác đen, quần túi hộp và một đôi bốt Martin màu kaki. Bộ trang phục cá tính kết hợp với khí chất “chị đại” vừa tinh tế vừa quyến rũ của cô, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta phải mê mẩn.

Cô quay sang Lương Cận Dương, nở một nụ cười rạng rỡ: “Em sẵn sàng rồi.”

Nhìn chiếc máy ảnh trên tay anh, cô hỏi: “Anh có mang theo chân máy không?”