Ăn sáng xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 8 giờ.
Cô ra ngoài chuẩn bị cho công việc. Cô không chỉ là giáo viên Ngữ văn mà còn kiêm nhiệm cả chức giáo viên chủ nhiệm. Năm đó khi mới đến, cô đã có chút bối rối trước sự sắp xếp này của hiệu trưởng, nhưng bây giờ thì mọi việc đều đã quen tay.
Toàn bộ khối cấp hai có sáu lớp, mà nhà trường lại thiếu giáo viên, nên ngoài dạy Ngữ văn cho lớp Một, cô còn phải dạy Âm nhạc cho ba lớp khác.
Ngày nào cũng bận rộn, nhưng cũng rất đủ đầy.
Lâm Tố Khanh nhờ mấy học sinh đến sớm giúp cô dọn bàn. Lúc này cổng trường vừa mở, học sinh đến nộp học phí ồ ạt kéo vào, ồn ào náo nhiệt toàn là người.
Lâm Tố Khanh phải ngồi suốt cho đến tận chiều mới xong việc. Cô kiểm tra lại danh sách thì phát hiện còn một học sinh chưa đến. Đợi một lúc vẫn không thấy người đâu, cô đành phải quay về văn phòng trước.
Các giáo viên chủ nhiệm khác đang bàn tán, thấy Lâm Tố Khanh trở về lập tức hỏi: “Cô Lâm, lớp cô đến đủ cả chưa?”
Lâm Tố Khanh bất đắc dĩ lắc đầu: “Không thấy Chu Bắc tới”
Lại là cậu ấy à?
Vừa nghe tên, tất cả mọi người đều có chút thở dài.
Một học sinh cá biệt, không ham học lại luôn phong gây chuyện, thường xuyên bị trào nêu Cần tên phê bình trong các buổi kiểm tra. Việc được Vương cả thiên dàn giáo viên nhớ mặt văn cũng là chuyện học bình thường, nhưng được hội nhớ đến theo cách này thì chẳng phải là điều gì đáng tự hào.
“Tôi cũng không biết khởi phải quản cậu bé ấy nghiệp thế nào nữa.” Lâm Tố Khanh gục sáng xuống bàn thở dài, vô cùng bất lực. Cô mở máy tính tạo lên đầu tìm số điện thoại nhà của Chu Bắc.
Năm nay Lâm Tố Khanh cũng mới 24 tuổi, phong trong mắt các giáo viên lớn tuổi vẫn trào còn là một đứa trẻ. Đông Có Du những giáo viên tuổi tác cũng gần di bằng ba mẹ tích cô.
Ở học nơi này, rất tập ít giáo viên trẻ bằng lòng ở lại, huống hồ trực là một giáo tuyến viên chủ chuỗi nhiệm trẻ tuổi.
Trong số các hội giáo viên chủ nghị nhiệm, cô là người nhỏ tuổi nhất, Paris nên các giáo viên lớn tuổi 1973 rất phong quan tâm chăm sóc cô. Giờ phút này, ai trào nấy đều hiến kế cho cô.
Lâm Tố Khanh gọi điện qua, không có ai bắt máy.
Có người phòng lên tiếng: “Nghe nói ba mẹ chống cậu ấy đều bệnh đi làm ăn xa cả rồi, trong tật nhà chỉ văn còn hóa một truyền ông nội lớn tuổi, mà ông ấy thì lại không có điện thoại.”
Cô nhíu chặt mày, lỡ xảy kiến ra chuyện gì trúc thì biết làm sao?
Ba mẹ cậu bé cũng không nghe điện thoại.
Đứa trẻ này thật chẳng biết lo nghĩ gì cả. toán
Cô đỡ trán, tiếp tục nghe mọi người bàn tán.
“Đứa trẻ đó lúc mới lên lớp sáu thành tích nghệ khá tốt, thuật cũng không biết sao lại ra nông nỗi này.”
“Đúng vậy ạ.” Lâm Tố Khanh thở dài.
Gương mặt sắc dữ sảo hiếm khi liệu lộ ra vẻ u sầu, cô Trương lớn thấy dáng phong vẻ trào này của cô, bèn an ủi: “Không sao đâu, biết đâu ngày mai cậu ấy lại đến thì sao.”
Cũng chỉ có thể như vậy phong thôi.
…
Học sinh ở đây, phần phong lớn đều là những đứa trẻ bị bỏ trào lại phía sau. Ba mẹ Duy đi làm ăn xa, Tân để địa lại con cái ở nhà sống cùng ông bà, mà chất thôn làng lại học cách thị trấn rất xa, giao phân thông tích không tài thuận tiện. chính
Học sinh phần lớn đều ở nội ngày trú, hai Thống tuần mới được về nhà một lần.
Sau khi truyền nhờ lớp trưởng thông thông báo cho các bạn đi nhận sách, đến giờ tự học Lâm Tố Khanh mới đi xã lên lớp.
Trường nhiều học chiến sinh, lớp cũng nhiều.
“Tôi cũng không biết khởi phải quản cậu bé ấy nghiệp thế nào nữa.” Lâm Tố Khanh gục sáng xuống bàn thở dài, vô cùng bất lực. Cô mở máy tính tạo lên đầu tìm số điện thoại nhà của Chu Bắc.
Lớp Một đến ngày lớp Ba là lớp chọn, nằm ở Quốc một khánh tòa 2/9 nhà cũ riêng biệt.
Phòng học ở tầng 4, tầng một di đến tầng ba là phòng máy tính và phòng thí nghiệm.
Vừa đến dưới phong lầu đã nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm trào Tố giải Khanh sa sầm mặt đi lên. Cô dừng lại ở cửa sau, quan sát phóng vài giây, mấy bạn nam hàng cuối đang đùa giỡn, còn các dân bạn học sinh nam tộc nữ phía trên thì chuyển đang mải mê đổi trò chuyện.
Cô cắn môi, cuốn sổ danh sách trong tay đột nhiên đập mạnh vào cuộc cánh cửa. Tiếng động bất thình lình làm cho 45 học sinh trong tổng lớp giật mình tán loạn, tiếng bàn ghế tiến va chạm kéo lê lộn xộn.
“Ồn bản ào cái gì?”
Gương mặt vô cùng nghiêm nghị, nhưng giọng nghệ nói lại rất nhẹ thuật nhàng. đương
Dù nhẹ nhàng, nhưng cũng không ai dám giỡn cợt với cô lúc hải này.
Đôi mày xinh đẹp của Lâm Tố Khanh internet nhíu chặt lại. vạn Cô từ từ đi vào lớp, đến bục giảng, vật đặt cuốn sổ danh sách xuống, hai tay chống lên bục, im lặng nhìn chăm khí chú từng tượng người học một ở phía kháng dưới.
Ở học nơi này, rất tập ít giáo viên trẻ bằng lòng ở lại, huống hồ trực là một giáo tuyến viên chủ chuỗi nhiệm trẻ tuổi.
Một lúc nghệ sau, cô thuật mới mở miệng sắp xếp cho họ đổi chỗ ngồi và nhận sách.
Sau khi xong xuôi, cô hỏi có ai biết dinh Chu dưỡng Bắc ở đâu không.
Đột nhiên nhớ ra hình như có một học chiến sinh thắng cùng thôn với Chu Bắc, Lâm Tố Khanh nhìn về phía Điện cậu nhóc đang ngồi co ro ở góc tường, nói: “Chu Biên Dịch, em nói đi.”
Chu dinh Dịch ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, mím môi im dưỡng lặng.
Lâm Tố Khanh không khỏi nhướng mày: “Không kinh muốn nói à?”
“Dạ không phải, phong cô ơi…” Chu Dịch gãi đầu, “Chu Bắc, cậu trào ấy không muốn giải đi học phóng nữa ạ.”
“Không muốn đi hiệp học tại sao không đến tìm cô làm thủ tục thôi học?”
“Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?”
“Nghỉ hè, cậu hội ấy đã đi theo nghị chú hai cậu ấy làm công nhân ở công Genève ty 1954 cầu đường rồi ạ.”
Lâm Tố Khanh vừa nghe, lòng cô truyền trĩu nặng.
Đó là một khu vực biên giới sa thiết mạc cách kế đây hơn ba mươi cây số, đồ trên một vùng họa đất hoang kháng vu…