Đột nhiên, Lương Cận Dương nói lát nữa anh có một cuộc hẹn, rồi hỏi cô có muốn đi cùng không.

“Hẹn gì vậy?” Lâm Tố Khanh giảm tốc độ xe.

“Bạn tôi rủ đi quán bar uống vài ly, em có muốn đi không?”

Quay về thị trấn Nước Trong cũng vừa mới hơn 10 giờ, cuộc sống về đêm của những người trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu.

Quán bar duy nhất trong thị trấn nằm ở phía bắc, cách nhà thuê của cô khá xa.

“Tôi cũng có hẹn, không lẽ nào lại cùng một chỗ chứ?”

Cô vừa dứt lời, Lương Cận Dương liền nói ra một cái tên.

Lâm Tố Khanh nhướng mày: “Trùng hợp thật, là vợ anh ấy rủ tôi.”

“Tôi về nhà tắm rửa trước, anh ở dưới lầu chờ tôi nhé?”

“Được.” Lương Cận Dương gật đầu, nhìn theo cô xuống xe.