Hôn xong, Trần Tây Thụy nhanh chóng lùi lại, giả vờ giả vịt mà thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Chỗ này em còn chưa tới bao giờ, đẹp thật, chỉ là đường hơi tắc. Phía trước có phải là đến cầu Quốc Mậu không?” Cô liếc trộm anh một cái, “Kẹt xe đúng là rèn luyện tâm tính thật. Em có ông bệnh nhân trước đây, tính tình… người bình thường chịu không nổi. Sau này ông ấy đổi nghề đi lái taxi, ái chà, tâm thái lập tức khác hẳn, bây giờ cả người điềm đạm vô cùng.”
Phó Yến Khâm nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt ve hổ khẩu của cô, lúc có lúc không. Một lúc lâu sau, anh thình lình lên tiếng: “Đói không?”
Trần Tây Thụy lắc đầu nói không đói bụng, nhưng ngay sau đó cô ý thức được hành động này hơi ngốc, anh có thấy đâu, đúng là làm trò thừa.
“Đói cũng ráng chịu, trên xe anh không có đồ ăn.”
“Em đã nói là không đói bụng.”
Phó Yến Khâm cười, tầm mắt như có như không lướt qua mặt cô. Anh không nhịn được, gập đốt ngón tay, khẽ vuốt nhẹ lên xương gò má cô. Trần Tây Thụy ngơ ngác, sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng thâm trầm khó đoán của người đàn ông. Tầm mắt cô hạ xuống, thấy anh dùng ngón cái vê đi vệt phấn vừa dính vào tay mình.
Một động tác thong thả, ung dung, được thực hiện bởi bàn tay thon dài, sạch sẽ của anh, dường như lại mang theo một chút tùy tiện đầy khêu gợi.
“Phấn dày quá.” Mặt người đàn ông không đổi sắc nói.
“Cũng được mà…” Trần Tây Thụy mở gương trang điểm ra soi soi, “Dày chỗ nào chứ, rất tự nhiên mà.”